Ngay khi quy định mới của F1 về việc đồng bộ hóa, sử dụng 1 động cơ để cắt giảm chi phí đang gây xôn xao, thì người ta phát hiện ra rằng, giải pháp tiết kiệm chi phí này là 1 ý tưởng “copy”. Chủ tịch Giải đua mô tô thế gịới A1GP, Tony Teixeira, chính là người đã đưa ra lời cáo buộc F1 lấy cắp ý tưởng của họ.

Câu chuyện đến từ sự thành công của A1GP và nỗi "chật vật" của F1. Đảm bảo cho giải đua xe mô tô thể thao giữ được tính cuốn hút và mang tính chuyên nghiệp vốn có quả là một công việc đòi hỏi nhiều sự khéo léo. Tại Mỹ,  Nascar đã làm được điều đáng ngưỡng mộ:thu hút và giữ chân hàng triệu fan hâm mô cuồng nhiệt của giải đua. Thế nhưng tình hình của những giải đua khác trên thế giới lại không được sáng sủa như vậy. Formula 1 hiện đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp  mới để giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực đua xe thể thao.

Giải đua mô tô thế gịới A1GP, giải đua  non trẻ nhưng đã sớm tạo dựng phong cách riêng và  hiện đang đi tiên phong trong rất nhiều việc làm cụ thể, là một trong số ít seri đang hoạt động trong  mùa giải khu vực này. Giải đua có chi phí thấp, sử dụng 1 động cơ  Ferrari, cho phép các đội đua  tham gia với tư cách quốc gia, đã tạo ra cuộc không kén đại gia, và lượng người hâm mộ khá hùng hậu.

Tony Teixeira, chủ tịch A1GP nhận định: “Ít nhất thì F1 đã không chậm chạp đến mức không nhận ra sự thành công của một giải đua trẻ như chúng tôi”. Dù A1 GP đã chứng tỏ được sự thành công trên lĩnh vực kinh doanh khó khăn này,  nhưng  A1 GP vẫn phải vận lộn để đáp ứng được chi phí trang trải cho mỗi cuộc đua và cuối cùng là giành được lợi nhuận. Về phía F1, mặc dù là giải đua danh giá nhưng với sự ra đi của hai đội đua Super Aguri và Honda F1, cùng những phàn nàn về sự tổn hao tiền của cho cuộc đua đã đẩy F1 vào tình thế “dò dẫm tìm đường” để giải quyết những vấn đề tài chính chưa hề có tiền lệ đối với giải. 

Teixeira đã ám chỉ việc “ăn cắp ý tưởng” từ A1 GP của Chủ tịch Ecclestone khi ông bâng quơ giễu cợt trên Yahoo News rằng: “Thay vì việc ăn cắp  ý tưởng của A1 GP, F1 chỉ cần hỏi tôi để mua lại những ý tưởng đó”.  Chủ tịch A1 GP  rõ ràng muốn ám chỉ tới việc sử dụng loại xe một đông cơ cho các đội đua quốc gia, như Force India (ý tưởng sử dụng loại động cơ này cho thế hệ F1 tiếp theo hiện còn gây nhiều tranh cãi).

Dù lời kết tội trên có căn nguyên chính đáng hay không đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng cũng như nỗ lực tiến tới đẳng cấp cao của giải đua xe quốc tế.

Trước lời buộc tội “copy” ý tưởng chĩa thẳng từ phía A1CP, chủ tịch F1 Bernie Ecclestone đang trở thành tâm điểm để tìm ra sự thật.
 
Tổng hợp