Trường đua Le Mans tiếp tục là nơi nhà ĐKVĐ chứng tỏ sự vượt trội so với các đối thủ còn lại. Dù gặp đôi chút khó khăn nhưng Marquez vẫn kết thúc chặng đua với chiến thắng tuyệt đối. Chiến thắng này giúp anh trở thành tay đua trẻ nhất 5 lần liên tiếp giành chiến thắng chặng.

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 1

Dù sớm bị tụt xuống vị trí thứ 10 sau lần bám cua không tốt ở vòng thứ 2, nhưng không lâu sau Marquez đã lấy lại vị trí dẫn đầu quen thuộc. Bằng tài năng và bản lĩnh thi đấu hiếm thấy của một tay lái mới 21 tuổi, Marquez giữ vững lợi thế giành được, băng băng về đích trước tiên sau 44 phút 3 giây.

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 2

Như vậy sau Mick Doohan ở mùa giải 1997, El Toro trở thành tay đua thứ hai giành được thành tích 5 chiến thắng chặng liên tiếp. Với phong độ này có lẽ không ai có thể phế truất ngôi vương của tay lái Honda.

Valentino Rossi cũng có thành tích tốt ở Le Mans, khi cán đích ở vị trí thứ hai. Đây là lần thứ 10 anh có mặt trên podium ở Le Mans, Le Mans cũng là chặng đua thứ 150 trong sự nghiệp của tay lái vĩ đại người Ý.

Chặng thứ 5 ghi nhận nỗi thất vọng mang tên Dani Pedrosa và Jorge Lorenzo, khi 2 tay lái người Tây Ban Nha chỉ cán đích thứ 5 và 6. Vị trí còn lại trên podium thuộc về Alvaro Bautista, đứng thứ 4 là Pol Espagaro.

Như vậy sau chặng đua tại Le Mans, Marquez vẫn vững vàng ở vị trí đầu tiên với 125 điểm tuyệt đối, bỏ xa người xếp thứ hai là Dani Pedrosa 42 điểm. Sẽ không bất ngờ nếu Marquez có chiến thắng thứ sáu tại Mugello-Italya sau đây 2 tuần.

Một số hình ảnh tại MotoGP chặng 5:

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 3

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 4

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 5

Chặng 5 Moto GP: Marquez lập kỷ lục mới trong GP 6