Thêm một lần nữa, Marc Marquez cán đích ở vị trí đầu tiên, qua đó hoàn tất cú "poker" (bốn chiến thắng liên tiếp) lần thứ hai trong sự nghiệp. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái trên con đường đến với danh hiệu vô địch, tay lái 21 tuổi đã có chuỗi bốn chiến thắng liên tiếp bắt đầu từ GP Đức đến GP Séc. 

Chặng 4 Moto GP: Marquez lập poker, Lorenzo gây thất vọng 1

Không như ba chặng đua đã qua, Marquez tuy không giành pole, nhưng anh cũng không mất nhiều thời gian để khẳng định vị thế thống trị của mình. Cách đây một tuần tại Termas de Río Hondo-Argentina, Marrquez bị Lorenzo gây áp lực vô cùng lớn, tuy nhiên lần này anh đã thể hiện phong độ rất ổn định trong cả chặng đua. Anh kiểm soát tốt tốc độ tốt, giữ khoảng cách an toàn với nhóm phía sau, và dường như không gặp trở ngại nào trên đường đến với chiến thắng thứ tư liên tiếp.

Chặng 4 Moto GP: Marquez lập poker, Lorenzo gây thất vọng 2

Cái nắng xứ Andalucia không khiến cuộc đua trở nên căng thẳng như mong muốn, mà chỉ làm rực rỡ thêm chiến thắng của Marquez. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, tay lái Honda giành chiến thắng tại Jerez. Anh xuất sắc cán đích với thành tích 45 phút 24 giây. Xếp sau Marquez lần lượt là Valentino Rossi và Dani Pedrosa.

Chặng 4 Moto GP: Marquez lập poker, Lorenzo gây thất vọng 3

Gây thất vọng nhất ở Jerez là Jorge Lorenzo. Mặc dù có lợi thế giành pole, nhưng những sai lầm đáng trách đã khiến anh không thể giữ vững lợi thế, và đành ngậm ngùi xếp thứ tư. Một vị trí quá khiêm tốn so với những lợi thế mà anh đã nắm giữ. Đáng tiếc hơn đây còn là chặng đua lần thứ 200 trong sự nghiệp của nhà VĐTG năm 2012, và đặc biệt nó lại diễn ra vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 27 của anh. Dường như ai cũng muốn thấy Lorenzo chiến thắng trong một ngày quan trọng như thế này, nhưng thành tích của anh lại quá tệ. Một thất bại khó nuốt trôi đối với tay đua từng 2 lần VĐTG.

Chặng 4 Moto GP: Marquez lập poker, Lorenzo gây thất vọng 4

Marquez đang đổ bê tông vào vị trí dẫn đầu với 100 điểm tuyệt đối sau 4 chặng. Đứng thứ hai là đồng đội của Marc tại Honda Dani Pedrosa với 72 điểm. Chặng đua thứ năm của mùa giải sẽ diễn ra tại Le Mans-Pháp sau đây 2 tuần.