Với màn giới thiệu F150, Ferrari đã chính thức dẫn đầu bảng thành tích ra mắt xe mới trong mùa giải F1 2011.

Không những thế, chiếc xe của đội đua đến từ Italia còn được trình làng vào một thời điểm hết sức đặc biệt, đó là kỷ niệm 150 năm ngày ra đời cái tên Ferrari. Do vậy, chiếc xe được đặt cái tên F150 khác hẳn với những phiên bản cũ.

Trong ngày ra mắt F150, đại diện Ferrari hi vọng Alonso và Massa có thể khẳng định được sức mạnh của mình tại mùa giải F1 2011 với mẫu xe đua mới. Đồng thời, đội đua Italia còn đặt niềm tin vào khả năng gặt hái nhiều thành công hơn là chỉ dừng lại ở vị trí số 2 và 6 như mùa giải vừa qua của hai “gà nhà”.

Về cơ bản, ngoại hình của F150 có nhiều nét tương đồng với bản xe đua năm 2010. Nét khác biệt lớn nhất nằm ở sự biến mất của hệ thống cánh gió sau. Thay vào đó là hệ thống phục hồi động năng KERS.

Thông số cơ bản của F150:

  • Số hiệu: 056
  • Số lượng xi lanh: 8
  • Số van: 32
  • Dung tích xi lanh: 2.398 cm3
  • Phun xăng điện tử: có
  • Chất liệu khung gầm: sợi carbon
  • Phanh: Brembo
  • Vành: 13 inch
img

img

img

img

img

img

img
 
Theo EspnF1