Sau chiến thắng vào chủ nhật vừa qua, Red Bull một lần nữa đang khẳng định vị thế số một trên bảng xếp hạng đội đua và cả trên bảng thành tích các tay đua.  

Alonso đang đứng thứ hai nhưng không ai dám chắc liệu Vettel có vươn lên hay không vì cơ hội rất sáng lạn cho tay đua người Đức. Còn đối với J.Button và Hamilton thì cơ hội cho J.Button có thể lên ngôi vô địch là quá hẹp so với viên ngọc đen Hamilton. Bởi vậy, J.Button hiện tại thực sự không đặt nhiều hi vọng dù vẫn cố gắng hết mình. 

Chúng tôi đang vấp phải rất nhiều khó khăn. Nếu chúng tôi không giữ được chân Red Bull ở Hàn Quốc thì hoàn toàn không còn khả năng cản được họ lên ngôi vô địch nữa.” Button chia sẻ trong lo lắng. 

Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa Button cùng đồng đội Hamilton đã từ bỏ tất cả vì tấm gương cho Button hi vọng chính là Kimi Raikkonen, người đã tạo nên kì tích với chiến thắng trong những chặng cuối cùng đã đưa tay đua người Phần Lan lên ngôi vô địch năm 2007. 

Điều kì diệu đã xảy ra khi Kimi vô địch năm 2007. Từ vị trí thứ 3 vươn lên ngôi đầu là điều không hề dễ dàng. Lewis đang ở thế giống Raikkonen năm nào và anh ấy không còn con đường nào khác là phải cố gắng.” Button cho biết thêm. 

Hiện tại, sau khi kết thúc chặng Nhật Bản GP, Button đang đứng thứ thứ năm trên bảng tổng sắp với 189 điểm kém Webber 31 điểm. Với số điểm này cơ hội vô địch của cựu vương F1 2009 gần như không thể.

 

Theo PlanetF1