Bản thân ông Jean Todt, chủ tịch FIA, rất hoan nghênh nỗ lực chuẩn bị của ban lãnh đạo chặng đua Brazil GP, bất chấp tình hình tài chính khó khăn. Tuy nhiên, ông Todt cũng bày tỏ lo ngại khi hay tin có nhiều tai nạn xảy ra tại chặng đua Brazil trong thời gian gần đây.

“Chúng tôi đã nghe nhiều thông tin xung quanh các vụ tai nạn xảy ra tại Interlagos và sẵn sàng cấp cứu các tay đua nhanh nhất có thể, nếu cần. Thực chất, giải đua F1 rất an toàn nhưng chúng tôi cũng không thể xem thường”, ông Todt phát biểu.

Sau một số vụ tai nạn đáng tiếc, Brazil GP lại tiếp tục bị nghi ngờ về mức độ an toàn vốn đã từng được cảnh báo trước đó. Hiện vẫn chưa rõ trường đua Interlagos có được thay đổi thiết kế hay không để đảm bảo an toàn cho các tay lái.

Tại chặng Brazil GP, các tay đua sẽ cùng nhau tranh tài trên trường đua Interlagos. Đây là một trường đua có đầy đủ các yếu tố về tốc độ cao cũng như những góc cua khó lường.

Theo F1Sa