Trong làng xe thế giới gần đây đã bắt đầu xuất hiện những tin đồn về kế hoạch tạm biệt giải đua bền của hãng Audi. Bỏ lại những thành công rực rỡ sau lưng, hãng Audi dự kiến sẽ ngừng tham gia đua bền sau mùa giải năm 2013.

Theo những nguồn tin thân cận của Autoblog tiếng Tây Ban Nha, đây là quyết định được đưa ra sau khi hãng Porsche xác nhận sẽ khởi động chương trình tham gia giải đua bền vào năm 2014. Nhìn chung, chuyện Audi và Porsche đối đầu trong giải đua bền vào thời điểm hiện tại không phải là vấn đề to tát. Tuy nhiên, tập đoàn Volkswagen mới đây đã quyết định mua toàn bộ 50,1% cổ phần còn lại của hãng Porsche. Do đó, có lẽ Audi muốn tránh tình trạng "gà nhà cắn nhau".
 
img
Audi có thể sẽ từ giã đua bền để tránh đụng độ với "người nhà" Porsche.

Để tránh chạm mặt với Porsche trong hạng đua bền LMP1 quen thuộc, hãng Audi có thể sẽ chuyển sang một hình thức khác. Cũng có khả năng Audi sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực vào giải đua DTM.

Các nguồn tin nội bộ Audi cho biết, nhãn hiệu xe hạng sang thuộc biên chế tập đoàn Volkswagen thậm chí còn ôm mộng thành lập một đội đua Công thức 1 mới. Mục tiêu của hãng Audi là gìn giữ hình ảnh trong làng đua xe thể thao vốn đã gây dựng bấy lâu. Tuy nhiên, hiện hãng Audi vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Nếu những tin đồn trên đúng sự thật, dự kiến hãng Audi sẽ đưa ra thông báo chính thức trong vài tháng tới. Tại giải đua bền 24 Hours of Le Mans diễn ra vào tháng 6 vừa qua, dòng xe đua máy dầu và hybrid của Audi đã chiếm cả 3 vị trí cao nhất.