Theo kế hoạch, hãng Audi sẽ tham gia tranh tài trong giải đua 24 Hours of Le Mans lần thứ 80 diễn ra từ ngày 16-17/6 tới đây với 4 mẫu xe thể thao LMP1. Trong đó, có 2 mẫu xe lần đầu tiên được trang bị hệ dẫn động hybrid.

Trong giải 24 Hours of Le Mans 2012, hai mẫu xe đua hybrid của Audi sẽ mang mã số 1 và 2. Bên cạnh đó là hai mẫu xe đua ứng dụng hệ dẫn động thông thường có mã số 3 và 4. Những tay đua được giao trách nhiệm "cầm cương" cho Audi trong giải đua Pháp bao gồm André Lotterer, Allan McNish, Timo Bernhard và Oliver Jarvis.

Mẫu xe đua hybrid thể thao của Audi sẽ chính thức được giới thiệu tới người hâm mộ vào cuối tháng 2/2012. Có vẻ như hãng Audi đã đặt khá nhiều kỳ vọng vào những tân binh này. Kể từ năm 2000, Audi đã từng 10 lần giành chiến thắng trong giải đua 24 Hours of Le Mans. Những mẫu xe đua mới hứa hẹn sẽ mang về không ít thành công cho nhãn hiệu đến từ Đức.

Theo dự kiến, đội đua Audi Sport Team Joest sẽ áp dụng chiến thuật tương tự trong giải vô địch FIA World Endurance Championship (WEC) mùa giải 2012. Trước đó, Audi Sport Team Joest đã tuyên bố tham dự giải WEC mới được sáng lập với 2 mẫu xe. Hãng Audi hiện đang lên kế hoạch đưa những mẫu xe bổ sung vào các cuộc đua diễn ra ở một số địa điểm như Sebring (Mỹ) và Spa-Francorchamps (Bỉ).

Theo GTSpirit