“Mỗi đêm tôi vẫn giật mình tirng giấc khi nghĩ về thất bại tại Abu Dhabi vừa qua. Nói như vậy không có nghĩa là tôi không cố gắng cho tương lai. Vấn đề ở chỗ, chúng tôi vẫn đang cố gắng rất nhiều cho mùa giải mới nhưng thất bại của mùa giải cũ vẫn ám ảnh trong đầu tôi. Chúng tôi không còn cách nào khác là phải cố gắng hết mình để mùa giải 2011 có được một kết quả khả quan”, ông Luca di Montezemolo cho biết.

Thất bại của Ferrari nằm ở sai lầm chiến thuật nghiêm trọng tại chặng cuối của mùa giải khiến Fernando Alonso đánh mất chức vô địch tưởng chừng đã nằm trong tay.

Sau Grand Prix Abu Dhabi, Ferrari đã phải hứng chịu rất nhiều lời phê phán và ông Luca di Montezemolo chính là người chịu nhiều áp lực nhất. Không chỉ ông Luca di Montezemolo mà cả Giám đốc điều hành Stefano Domenicali của Ferrari đến ngôi sao Fernando Alonso đều bị chỉ trích nặng nề. Một số ý kiến thậm chí còn kêu gọi Chủ tịch Montezemolo từ chức.

Trước khi Abu Dhabi GP diễn ra, Fernando Alonso được đánh giá là ứng cử viên nặng ký nhất cho danh hiệu quán quân thế giới năm nay. Lúc đó, tay đua của Ferrari có 246 điểm, trong khi Mark Webber và Sebastian Vettel mới có 238 và 231 điểm.

Chiến thuật vào pit sớm trong khi chưa tạo được khoảng cách an toàn với nhóm sau khiến Alonso lặp lại sai lầm chết người. Sai lầm tai hại khiến Alonso phải chạy sau Petrov suốt thời gian còn lại của cuộc đua. Chỉ về đích thứ 7 trong khi Vettel chiến thắng, Alonso đành tụt xuống vị trí thứ hai và nhường lại ngôi đầu bảng điểm cá nhân cho tay đua trẻ người Đức.

Đặc biệt, thời gian gần đây báo giới bắt đầu tập trung sự chú ý trở lại với tay đua Schumacher như một hiện tượng có thể bùng nổ trở lại ở mùa giải F1 2011. Ông Luca di Montezemolo cho rằng chưa thể võ đoán sớm như vậy vì phải đua thật vài chặng đầu mới biết được thực lực của các đối thủ. Theo ông, Schumacher có thể nguy hiểm nhưng chưa thể nói lên điều gì vào thời điểm hiện tại.

“Hãy đợi vài chặng đầu đã rồi hẵng đưa ra những phán xét hay nhận định. Alonso thì nói Michael Schumacher, Felipe thì nói Hamilton, Michael lại e sợ Vettel. Tôi biết ai là tay đua hay nhất thế giới nhưng mọi chuyện hãy để hạ hồi phân giải”, ông Luca di Montezemolo nhấn mạnh.

Theo EspnF1