Sau khi thực hiện những thay đổi trong mùa giải 2010. Cụ thể là tăng chiều dài đường đua từ 5.412km lên 6.299km đã nhận được rất nhiều ý kiến phản đối từ phía các đội đua dẫn tới gần đây BTC đã bắt buộc phải đưa lại lộ trình đường đua như ban đầu. 

Như vậy cho đến khi không nhận được sự ủng hộ của các tay đua và các đội đua với những phản ứng kịch liệt, trong mùa giải 2011 tới, đường đua tại Bahrain sẽ được thiết kế lại đúng với kiểu mẫu trước đó được đề ra. 

Ngay lập tức quyết định này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của các tay lái và Button là người mới nhất lên tiếng. ĐKVĐ F1 cho biết: 

Điều đó thật tuyệt. Tôi nghĩ việc thay đổi là không cần thiết bởi trước đó mọi chuyện đều ổn”. 

Trong khi đó, phát ngôn viên Shaikh Salman Bin Isa Al Khalifa của chặng Bahrain lại cho rằng: 

Chúng tôi những tưởng sẽ tạo ra được những bước tiến đáng nể cho các đội đua F1 nhưng kết quả không như mong đợi nên bắt buộc phải quay trở lại như cũ. Với sự thay đổi này hi vọng sẽ tạo ra một Sakhir hấp dẫn hơn thay vì việc bị chê tẻ nhạt như hiện nay.” 

Đường đua Bahrain International là một khu liên hợp thể thao hiện đại, nguy nga tráng lệ. Đường đua này đặt tại Sakhir, cách thủ đô Manama khoảng 30km, nổi lên như một ốc đảo giữa mênh mông sa mạc và để tránh bị cát xâm thực, những nhà xây dựng đường đua đã thiết kế cả một “bức màn” bảo vệ toàn đường đua. 

Giải đua đầu tiên ở Sakhir năm 2004 chứng kiến sự xuất sắc của các tay đua đội Ferrari là Michael Schumacher và Barichello ở cả ngày đua xếp hạng lẫn cuộc tranh tài chính thức với việc Schumi đoạt chức vô địch và Barichello doạt giải á quân. Năm 2005, Fernando Alonso đã đem về chức vô địch cho bản thân mình và cho đội đua Renault tại đường đua F1 duy nhất ở xứ sở dầu lửa Trung Đông này. Năm 2006, vẫn là người Tây Ban Nha trẻ tuổi thống trị giải đua F1 nơi đây và thành tích này đã tiếp tục được lặp lại vào năm 2010.

 

Theo PlanetF1