Cuối cùng thì những thông tin chi tiết hơn về dự án sản xuất ô tô của "ông lớn" Apple mang tên Project Titan cũng được hé lộ. Theo tin đồn, hãng Apple đã xây dựng một phòng thí nghiệm bí mật tại trung tâm thủ đô Berlin của Đức để phát triển ô tô.

Hiện chưa có nhiều thông tin liên quan đến phòng thì nghiệm bí mật của Apple. Theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, phòng thí nghiệm này hiện có từ 15-20 nhân viên. Tất cả đều là những người giỏi nhất của ngành công nghiệp ô tô Đức.

Tất nhiên, tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung không chịu tiết lộ danh tính của những nhân vật hàng đầu này. Thay vào đó, Frankfurter Allgemeine Zeitung chỉ khẳng định Apple đang thuê những người trẻ tuổi "có suy nghĩ cấp tiến" cùng kinh nghiệm trong các mảng bán hàng, phần mềm, kỹ thuật và phần cứng.

Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng Apple sẽ ký kết hợp đồng với Magna Steyr để chế tạo mẫu ô tô đầu tay. Hiện Magna Steyr chưa lên tiếng xác nhận thông tin này. Tuy nhiên, Magna Steyr rõ ràng có khả năng lắp ráp xe cho Apple khi Mini Countryman và Paceman phiên bản hiện tại ngừng sản xuất.

Cũng theo tờ Frankfurter Allgemeine Zeitung, Apple sẽ bán xe thông qua hình thức cho thuê hoặc chia sẻ ô tô. Làm như vậy, Apple sẽ không cần phải xây dựng mạng lưới đại lý hay cơ sở dịch vụ.

Ngạc nhiên hơn, Frankfurter Allgemeine Zeitung tiết lộ ô tô của Apple dự kiến có tên iCar sẽ không được trang bị hệ thống tự động lái ngay khi ra mắt như tin đồn từ trước đến nay. Thay vào đó, hãng Apple sẽ chờ một thời gian mới bổ sung công nghệ này cho iCar.

Hiện hãng Apple vẫn từ chối đưa ra nhận xét về những thông tin liên quan đến mẫu ô tô đầu tay của mình. "Ông lớn" của ngành công nghệ thế giới chỉ khẳng định sẽ giới thiệu iCar vào cuối thập kỷ này.