Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 10 giờ 45 phút trưa nay, ngày 13/4/2016, trên đường Lê Thánh Tông thuộc quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng. Theo các nhân chứng tại hiện trường, khi đang di chuyển trên đường Lê Thánh Tông, chiếc xe container mang biển kiểm soát 16R-7228 đã bất ngờ bị tuột rơ-moóc phía sau.


Người phụ nữ tử vong dưới gầm rơ-moóc.

Người phụ nữ tử vong dưới gầm rơ-moóc.

Hậu quả là rơ-moóc mang biển kiểm soát 15R-012.54 đã va đập vào 3 chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Không dừng ở đó, rơ-moóc còn cuốn một người phụ nữ đi xe đạp vào gầm. Hậu quả là người phụ nữ này tử vong ngay tại chỗ. Được biết, nạn nhân là chị Đoàn Thị Thu H. (sinh năm 1972, trú tại khu tập thể công trình thủy Chùa Vẽ, Hải Phòng).

img

Chiếc Ford Ranger bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn.

Chiếc Ford Ranger bị hư hỏng nặng trong vụ tai nạn.

Tại hiện trường vụ tai nạn, chiếc xe đạp của nạn nhân nằm dưới gầm chiếc xe bán tải Ford Ranger màu da cam. Thùng sau của chiếc xe bán tải bị bẹp dúm một bên và vỡ kính chắn gió sau. Ngoài ra, sườn trái của buồng lái trên chiếc xe bán tải bị vỡ nát. Bản thân đầu chiếc xe bán tải cũng bị hư hỏng nặng, cản va trước và lưới tản nhiệt bung ra.


Chiếc xe sang Lexus bị liên lụy.

Chiếc xe sang Lexus bị "liên lụy".

Bên cạnh đó là một chiếc crossover hạng sang Lexus cũng bị ảnh hưởng. Cản va sau của chiếc Lexus đã bị móp méo và bung ra.


Toyota Yaris đâm vào cột điện bên đường.

Toyota Yaris đâm vào cột điện bên đường.

Chiếc ô tô thứ ba bị hư hỏng trong vụ tai nạn nghiêm trọng là Toyota Yaris màu trắng đời cũ. Chiếc Toyota Yaris đã bị đẩy về phía trước và đâm vào cột điện bên đường. Cú va chạm khiến góc đầu xe bên phải của chiếc Toyota Yaris hư hỏng nặng.


Chiếc xe đầu kéo đứng cách xa một đoạn.

Chiếc xe đầu kéo đứng cách xa một đoạn.

Đứng cách đó một đoạn khá xa, khoảng hơn 100 mét, là chiếc xe đầu kéo.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn để phong tỏa hiện trường và điều tra, làm rõ.

Ảnh: Facebook