Trước đây, những chiếc ô tô bị ăn trộm tại Malaysia thường được chuyển sang quốc gia hàng xóm Thái Lan. Tuy nhiên, theo thông tin từ Bernama, giờ đây, đường dây "tuồn" xe ăn trộm từ Malaysia đã lan sang cả Myanmar, Lào và Campuchia.

Khi đặt chân đến những quốc gia kể trên, xe ăn trộm sẽ rất khó có đường trở về với chủ. "Theo một số nguồn tin, những chiếc xe bị ăn trộm tại Malaysia sẽ được vận chuyển bằng đường biển từ Singapore. Sau đó, những chiếc xe này sẽ đến điểm dừng chân đầu tiên là Thái Lan. Cảng Laem Chabang của Thái Lan được cho là địa điểm tập kết chính của xe ăn trộm", một nguồn tin giấu tên cho biết.

3 quốc gia Myanmar, Lào và Campuchia vốn có đường biên giới chung với Thái Lan. Do đó, giữa Myanmar, Lào và Campuchia có mạng lưới vận chuyển xe ăn trộm rất mạnh, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình truy quét.

"Một khi xe ăn trộm đặt chân đến Myanmar, Lào và Campuchia, cơ hội về lại với chủ nhân gần như là số 0", nguồn tin trên cho biết thêm. Ngoài ra, nguồn tin còn khẳng định rất khó thu thập thông tin về những chiếc ô tô bị ăn trộm tại Myanmar, Lào và Campuchia.


Toyota Hilux là một trong những chiếc xe thường xuyên bị ăn trộm tại Malaysia. Ảnh minh họa

Toyota Hilux là một trong những chiếc xe thường xuyên bị ăn trộm tại Malaysia. Ảnh minh họa

Tùy thuộc vào tình hình cụ thể, bộ phận của những chiếc xe ăn trộm sẽ bị tháo ra tại Thái Lan. Phần còn lại của những chiếc xe ăn trộm sẽ tiếp tục lên đường đến Myanmar, Lào và Campuchia. Ngoài ra, cũng có trường hợp xe ăn trộm được vận chuyển đến Myanmar, Lào và Campuchia bằng đường bộ nếu không thể tiêu thụ ở Thái Lan.

Tất nhiên, không phải là chủ xe không có cơ hội tìm lại chiếc ô tô bị ăn trộm của mình. Trước đây, cảnh sát Thái Lan đã từng tìm thấy và trao trả hơn 22 chiếc ô tô bị ăn trộm trị giá trên 2,2 triệu RM, tương đương 11,86 tỷ Đồng, cho lực lượng chức năng tại Malaysia. Trong năm 2015, cảnh sát Thái Lan còn tịch thu 18 chiếc ô tô bị nghi là buôn lậu tại cảng Laem Chabang.

18 chiếc ô tô này được cho là thuộc lô 43 xe sang bị ăn trộm từ Malaysia và buôn lậu sang Thái Lan bằng đường biển. "Tuy nhiên, 25 chiếc xe còn lại vẫn mất dấu cho đến tận ngày nay", nguồn tin trên cho biết.

Tại thị trường chợ đen ở Myanmar, xe dẫn động 4 bánh rất được ưa chuộng. Trong khi đó, xe sang và MPV thường được "tuồn" sang Campuchia. Thậm chí, còn có thông tin khẳng định những chiếc ô tô ăn trộm được cấp đăng ký mới đều thuộc về tay cảnh sát cấp cao, quân nhân hoặc quan chức chính phủ tại Myanmar, Lào và Campuchia.

Trong năm 2015, Malayia đứng thứ 6 trong danh sách những quốc gia có tỷ lệ ăn trộm xe cao nhất thế giới. Trong đó, những chiếc ô tô bị ăn trộm nhiều nhất tại Malaysia là Proton Wira và Toyota Hilux.