Mới đây, tại khu Mira-Bhayandar thuộc quận Thane, tỉnh Maharashtra, Ấn Độ, đã xảy ra một vụ tai nạn siêu xe. Theo nguồn tin ban đầu, một người phụ nữ đã gây tai nạn khi cầm lái chiếc siêu xe Lamborghini Huracan "mới toanh".

img

Đoạn video ghi lại diễn biến của vụ tai nạn.

Được biết, người phụ nữ gây tai nạn là bà Suman Mehta, vợ của một chính trị gia có tên Narendra Mehta. Chiếc siêu xe Lamborghini Huracan màu cam rực rỡ gây tai nạn chính là món quà mà ông Mehta tặng cho bà xã.


Chiếc Lamborghini Huracan của vợ chính trị gia

Chiếc Lamborghini Huracan của vợ chính trị gia

Đặc biệt, vụ tai nạn xảy ra sau khi bà Suman mới nhận chiếc siêu xe Lamborghini Huracan được 1 tiếng đồng hồ. Qua đoạn video ghi lại diễn biến của vụ tai nạn, có thể thấy siêu xe Lamborghini Huracan của vợ chính trị gia đã đâm vào một chiếc xe ba bánh vốn rất phổ biến tại Ấn Độ.


Chiếc Lamborghini Huracan đâm vào xe ba bánh

Chiếc Lamborghini Huracan đâm vào xe ba bánh

Hậu quả là chiếc siêu xe Lamborghini Huracan sơn màu cam Arancio Borealis đã bị xước nhiều chỗ trên cản va trước. Rất may, không có ai thương vong trong vụ tai nạn này.

Có vẻ như bà Suman chưa quen với việc cầm lái chiếc siêu xe mạnh như Lamborghini Huracan. Như đã biết, Lamborghini Huracan sử dụng động cơ V10, hút khí tự nhiên, dung tích 5,2 lít, sản sinh công suất tối đa 610 mã lực tại vòng tua máy 8.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 560 Nm tại vòng tua máy 6.500 vòng/phút.

Động cơ của Huracan kết hợp với hộp số ly hợp kép 7 cấp đầu tiên của Lamborghini và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Nhờ đó, "siêu bò" mất 3,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 325 km/h.

Tại thị trường Ấn Độ, Lamborghini Huracan có giá 34,3 triệu Rupee, tương đương 11,4 tỷ Đồng. Hiện chưa rõ chiếc Lamborghini Huracan của vợ chính trị gia đã được mua bảo hiểm hay chưa. Nếu chưa thì chi phí sửa chữa chiếc siêu xe chắc chắn cũng không nhỏ.