Chiếc xe là tác phẩm của một anh chàng người Anh có tên Colin Furze, 33 tuổi. Anh chàng này vừa lên chức bố và muốn tạo ra một chiếc xe đẩy đặc biệt làm quà tặng cho đứa con mới chào đời của mình. Chiếc mang tên “pram GTi”, được trang bị động cơ 125 cc và hộp số bốn cấp này có thể đạt tới tốc độ tối đa 80 km/h.

Theo thông tin được Colin Furze tiết lộ, anh đã mất khoảng bốn tuần để chế tạo ra chiếc xe với chi phí khoảng 700 USD. Tuy nhiên, chiếc xe được chế tạo không phải để đưa đứa con mới chào đời của anh đi dạo mà chỉ để thỏa đam mê nghiên cứu khoa học và giống như một món quà kỷ niệm dành cho con.

Hiện Colin Furze cũng đang nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness khác như đám lửa trại lớn nhất, xe mô tô dài nhất, chiếc ghế di động nhanh nhất thế giới. Và chiếc xe đẩy này của anh cũng đang là chiếc xe đẩy nhanh nhất thế giới, tuy nhiên tốc độ của chiếc xe chưa được tổ chức Guinness công nhận.
 
img

img

img

img

img

img

Tổng hợp