Trong một buổi đến thăm trường Đại học Công nghệ Quân sự Trung Quốc tại thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, ông Tập Cận Bình đã xuất hiện trên một chiếc xe diễu hành mới. Đây là xe được thiết kế với mục đích chở quan chức trong các cuộc diễu hành vốn rất phổ biến tại Trung Quốc.

Chiếc xe diễu hành mới của ông Tập Cận Bình đeo biển số 00001. Ngồi trên xe cùng Tổng bí thư Trung Quốc là một tài xế và ba sỹ quan cao cấp khác. Ông Tập Cận Bình đứng và đặt hai tay lên một thanh nắm màu đỏ nổi bật, được thiết kế đặc biệt.

Đứng trên xe trong suốt buổi diễu hành, ông Tập Cận Bình có thể nói chuyện với các đoàn quân thông qua 3 micro gắn trên thanh nắm màu đỏ. Cả 3 micro đều kết nối với hệ thống âm thanh nằm ngầm dưới đất.

Chiếc xe diễu hành mới của ông Tập Cận Bình được phát triển dựa trên Mitsubishi Pajero. Changfeng Automobile là hãng chịu trách nhiệm biến Mitsubishi Pajero thành xe diễu hành mới dành cho Tổng bí thư Trung Quốc. 

Xe diễu hành mới của Tổng bí thư Tập Cận Bình 1
Mitsubishi Pajero phiên bản hiện tại ở Trung Quốc.

Changfeng về cơ bản là một nhãn hiệu con thuộc tập đoàn ôtô Guangzhou Automobile. Bản thân mẫu xe Pajero hiện đang được lắp ráp tại liên doanh của Guangzhou và Mitsubishi.

Phần trần xe của Mitsubishi nguyên bản đã bị cắt bỏ. Hệ thống treo và trụ A được gia cố. Trong khi đó, phần thân xe được sơn màu xanh quân đội. Xe được bổ sung thêm lỗ cắm cờ ở phía trước. Logo của hãng Mitsubishi đã bị thay thế bằng Changfeng.

Theo trang tin Carnewschina, chỉ có đúng 2 chiếc xe diễu hành tương tự được sản xuất. Chúng sẽ được sử dụng trong những cuộc viếng thăm tương tự của Tổng bí thư Tập Cận Bình trên khắp đất nước Trung Quốc.

Dự đoán, động cơ của xe không hề thay đổi. Mitsubishi Pajero phiên bản hiện tại ở Trung Quốc đang sử dụng 2 loại động cơ xăng V6 khác nhau với dung tích 2,4 và 3.0 lít. 

Xe diễu hành mới của Tổng bí thư Tập Cận Bình 2
Xe diễu hành của cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào...

Xe diễu hành mới của Tổng bí thư Tập Cận Bình 3
... được phát triển dựa trên Changfeng Liebao.

Trước đây, cựu Tổng bí thư Hồ Cẩm Đào cũng sử dụng xe diễu hành tương tự với biển số 00001. Tuy nhiên, xe diễu hành cũ của ông Hồ Cẩm Đào hoàn toàn là sản phẩm của hãng Changfeng. Xe được phát triển dựa trên Changfeng Liebao, phiên bản Trung Quốc của Mitsubishi Pajero thế hệ thứ hai.