Chiếc xe là bản thiết kế của Andy Martin, một kiến trúc sư làm việc tại công ty Thonet, công ty chuyên về đồ nội thất tại London. Andy đã quyết định tạo ra một chiếc xe đạp độc đáo bằng cách kết hợp khả năng thiết kế của một kiến trúc sư, với kinh nghiệm trong việc uốn gỗ bằng hơi nóng áp suất cao của Thonet.

img
 
Chiếc xe đạp Thonet được làm từ gỗ sồi, với kiểu dáng đơn giản, hiện đại và đầy tinh tế. Thonet bắt đầu phát triển công nghệ dùng hơi nóng áp suất cao để uốn cong gỗ từ những năm 30 của thế kỷ trước, và ngày nay, công nghệ này được kết hợp với quá trình chế tác trên máy CNC, để tạo ra những sản phẩm hoàn hảo nhất.
 
Sợi carbon HED H3 cũng được sử dụng, chiếc xe có trọng lượng cực kỳ nhẹ và cho khả năng vận hành rất tuyệt vời. Mặc dù chiếc xe hoàn toàn không có phanh, nhưng chiếc xe hoàn toàn có thể hãm lại bằng chính sức của người đạp nhờ hệ thống truyền động thẳng hai chiều.
 
img
 
Trở ngại lớn nhất với những người yêu thích chiếc xe này đó là mức giá ngất ngưởng của nó. Mỗi chiếc Thonet có giá bán tới 43.000 Bảng – tương đương khoảng 69.000 USD.
 
img

img

img

Tổng hợp