Hồi tháng 4 vừa qua, Chủ tịch Raul Castro đã khẳng định sẽ cho phép người dân mua và bán xe mới. Đến nay, chính phủ Cuba mới chính thức hợp pháp hóa lời tuyên bố trên của Tổng thống đồng thời kết thúc lệnh cấm đã được áp dụng từ cuộc cách mạng năm 1959.

Bộ luật mới sẽ bắt đầu có hiệu lực từ thứ bảy tới đây. Theo đó, cả người mua và người bán sẽ phải trả 4% tiền thuế cho xe mới. Người mua sẽ phải đến các đại lý xe nhà nước và chứng minh số tiền mà họ định dùng để mua ôtô bắt nguồn từ công việc hàng ngày thay vì được họ hàng ở nước ngoài gửi về.

Như đã biết, từ năm 1959, chính phủ Cuba đã cấm nhập khẩu các mẫu xe mới. Đó là lý do vì sao khi đến Cuba, khách du lịch đều phải ngỡ ngàng trước những chiếc xế cổ trên đường phố.

Cùng chiêm ngưỡng những chiếc xế cổ trên đường phố Cuba qua ống kính nhiếp ảnh:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img
 

Tổng hợp