Đối với thế giới xe "cơ bắp", Plymouth Hemi Cuda là một trong những cái tên hiếm có và được người hâm mộ săn đón nhất. Nói cách khác, không phải ai cũng có cơ hội sở hữu một trong những niềm tự hào của dòng xe "cơ bắp" Mỹ. Giờ đây, vận may ấy đã đến với những người đam mê mẫu xế cổ khi một chiếc Plymouth Hemi Cuda được rao bán. Chỉ có điều, chiếc Hemi Cuda đời 1970 đi kèm giá bán cực "chát", 3,2 triệu USD.
 
img
 
Khi bỏ ra số tiền trên, bạn sẽ trở thành chủ nhân của chiếc Plymouth Hemi Cuda 1970 mới chỉ lưu thông 28.533 km. So với siêu xế Bugatti Veyron, Plymouth Hemi Cuda 1970 nhỉnh hơn khoảng 1,5 lần về giá bán.

img

Sự đặc biệt của Plymouth Hemi Cuda 1970 nằm ở số lượng sản xuất giới hạn. Ngay từ khi ra đời, Plymouth Hemi Cuda đã là một mẫu xe hiếm có. Thêm vào đó, chiếc xe đang tìm chủ nhân mới còn là thành viên đầu tiên trong dòng Hemi Cuda 1970 được lắp ráp thủ công tại nhà máy Claire Point của Chrysler đặt ở bang Michigan, Mỹ. Về cơ bản, đây là nguyên mẫu vốn ban đầu không được lên kế hoạch bán ra thị trường.

img

 
Theo Motorauthority