Công nghệ quân sự thường được ứng dụng sang dân sự.Ví dụ như thiết bị hồng ngoại quan sát đêm của Mercedes S-Class hay thiết bị định vị vệ tinh GPS để xác định đường đi.Và nay công nghệ chế tạo xe tăng vô hình, hiện vẫn trong giai đoạn thử nghiệm, đang nhận được sự quan tâm của nhiều hãng xe hơi.
 
Người Anh đã chế tạo được chiếc xe tăng vô hình và dự kiến đưa vào hoạt động trước năm 2012. Hệ thống này là một tổng thể thông minh các camera và máy chiếu được bố trí trên xe sao cho có thể tạo ra trên chính chiếc xe tăng khung cảnh phía sau nó cho dù người quan sát đứng ở bất cứ hướng nào, qua đó tạo cảm giác vô hình cho xe tăng. Hệ thống này là dự án của nhà vật lý thuyết John Pendry thuộc Imperial College, được ví von với chiếc xe vô hình của James Bond nổi tiếng trong phim Điệp viên 007.
 
Tất nhiên một chiếc xe vô hình không có nhiều giá trị sử dụng trong cuộc sống hàng ngày. Nhưng nếu có thể “xóa” hình ảnh một chiếc xe tăng, người ta cũng có thể biến đổi một chiếc xe hơi thành bất cứ hình thù nào mà họ muốn hay thay đổi trang trí, màu sắc bên ngoài. Bạn có thể thêm các văn hoa lửa hay vạch cho giống với xe đua, thay đổi tông màu, ghi chữ hay thậm chí hô “biến” cho chiếc mui xe. Nói tóm lại là chuyển sang bất cứ hình thù nào mà bạn muốn chỉ qua một lần nhấn nút. Chiếc xe của bạn sẽ phù hợp với mọi sự kiện đang diễn ra, từ đám cưới, đám ma cho tới tiệc tùng, lễ hội.
 
img
 
Hãy tưởng tượng việc toàn bộ hình dánh bên ngoài của một chiếc xe có thể được thay đổi.Ví dụ một chủ xe phương Tây, thích ghi họ tên của họ lên biển số thì nay có thể in hình của chính mình lên thân xe. Độ an toàn của xe cũng sẽ tăng lên. Thay cho việc gắn một tấm biển “trong xe có trẻ em” lên kính chắn gió, nay bức thông điệp này có thể “dán” lên toàn bộ thân xe và loại bỏ khi không còn cần thiết.
 
Với giải pháp công nghệ trên, ngành công nghiệp “ăn theo” sau bán hàng sẽ phải thay đổi. Thay cho việc đưa một chiếc Mercedes tới Unique Motorsports để độ hình thức, nay một ngôi sao bóng rổ NBA chỉ cần tải hình thức mới cho chiếc xe của mình trên mạng để đưa vào máy tính trung tâm trên xe hệt như bạn tải một đoạn nhạc chuông cho điện thoại di động.
 
Tuy vậy, cũng có nhiều khả năng ứng dụng công nghệ này bị chính phủ các quốc gia trên thế giới hạn chế hoặc cấm sử dụng.

Theo Topspeed