Thời điểm bắt đầu xảy ra vụ tắc đường là ngày 14/8 vừa qua. Sau 9 ngày tắc nghẽn, lượng xe nối đuôi nhau chờ khai thông đã lấp đầy một đoạn đường dài 100 km nối giữa thủ đô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc.

Theo các nhà chức trách Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến vụ tắc đường lịch sử chính là quá trình sửa chữa đường xá. Không ai biết vụ tắc đường bắt đầu như thế nào, chỉ biết rằng, từ 9 ngày trước, hàng loạt phương tiện giao thông đã phải chạy chậm lại và cuối cùng là dừng hẳn, không thể nhích thêm được nữa.

Vốn được xây dựng để dành riêng cho những loại xe có trọng tải từ 8 tấn trở lên, đường quốc lộ 110 (G110) của Trung Quốc chính là nơi xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ. Hiện tượng tăng lưu lượng giao thông trong những tháng vừa qua đã khiến các phương tiện phải trèo hẳn lên vỉa hè để đi lại, từ đó tạo ra những ổ gà trên mặt đường. Chính những ổ gà, các nhóm công nhân sửa đường và lượng xe lưu thông lớn đã gây nên vụ tắc đường nghiêm trọng kéo dài trong 9 ngày vừa qua.

“Quá trình sửa chữa đường quốc lộ 110 để đáp ứng nhu cầu giao thông chính là nguyên nhân gây ra vụ tắc đường hôm 14/8”, một quan chức của Cục Quản lý Giao thông Bắc Kinh khẳng định với phóng viên tờ Global Times.

Các nhà chức trách Trung Quốc ước tính tình trạng tắc nghẽn sẽ kéo dài trong vòng một tháng. Theo trang globaltimes.cn, vụ tắc đường chính là cơ hội trời cho đối với những cư dân sống gần đường quốc lộ. Trong những ngày xảy ra tắc nghẽn, họ có thể kiếm được một khoản tiền không nhỏ từ việc bán thức ăn cho các tài xế bị mắc kẹt trên đường.

Theo Autoevolution