Có rất nhiều người có đầy đủ chân tay khỏe mạnh, nhưng lại thường xuyên gây ra tai nạn giao thông bởi “cái đầu” không kiểm soát được tay chân của chính họ. Nhưng ngược lại, có những người chẳng có được may mắn đó, họ chỉ có đôi chân mà họ vẫn lái xe rất tốt.

Đó là trường hợp của Tisha Shelton, một người phụ nữ 26 tuổi thiếu may mắn khi cô được sinh ra mà không có đôi tay. Nhưng bằng những tháng ngày khổ luyện, đôi chân cô đã làm được việc mà nhiều người đang có đủ chân tay còn chưa chắc đã làm được. Cô có thể lái chiếc ô tô đặc biệt của mình giống như mọi người khác, cô có thể tự mua đồ ăn nhanh, mua sắm, mặc quần áo, trang điểm… Tất cả chỉ bằng đôi chân khéo léo của cô.

Bạn sẽ nghi ngờ cô có thể giữ được an toàn cho mình và những người tham gia giao thông khác trên đường. Nhưng bạn không phải lo về điều đó, Tisha đã vượt qua cuộc thi sát hạch để có giấy phép lái xe như mọi người khác, và cô có thể hợp pháp lái xe ra đường mà không sợ bất cứ cảnh sát nào tại bang Missouri, Mỹ, hỏi thăm. Và cho đến nay, cô chưa bao giờ gây ra một tai nạn nào khi lái xe.

Trường hợp của Tisha cho thấy, việc lái xe tốt hay không không phụ thuộc vào việc bạn có đủ chân tay khỏe mạnh hay không, đơn giản nó phụ thuộc vào “cái đầu” và ý thức khi tham gia giao thông.

Theo AutoBlog