Ở cuộc đua với “siêu xe giá rẻ” Nissan GT-R, phiên bản có công suất 530 mã lực, Ferrari 458 Italia đã không mấy khó khăn để dành chiến thắng. Chỉ sau vài giây, Ferrari 458 Italia đã cho đối thủ của mình phải “hít khói” ở một khoảng cách khá xa.

Cuộc đua thứ hai diễn ra giữa Ferrari 458 Italia với siêu xe Speedart BTR 600, bản độ của siêu xe Porsche 911 Turbo. Đây là đối thủ thực sự ngang tài ngang sức với Ferrari 458 Italia, và “vẻ đẹp Ý” chỉ dành chiến thắng ở những mét cuối cùng của đường đua.

Đối thủ cuối cùng của 458 Italia là BMW M5 thế hệ E34, một chiếc xe “cũ kỹ” nhưng đã được độ lại lên công suất 1.000 mã lực. Khi mới xuất phát, 458 Italia tỏ ra ưu thế hơn nhờ thiết kế khí động lực học tốt, nhưng khi đã lấy lại được “sự bình tĩnh”, sức mạnh 1.000 mã lực nhanh chóng giúp M5 vượt qua 458 Italia và cán đích trước.

Tổng hợp