Ferrari 458 Italia là một siêu xe tuyệt vời. Một ví dụ xuất sắc về thiết kế, nghệ thuật, kỹ thuật và khả năng hòa hợp hoàn hảo tất cả những điều trên. Siêu xe này chỉ mất 3,4 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h. Và thật khập khiễng khi có người muốn đem so sánh hiệu suất hoạt động của 458 Italia với BMW 3-Series, đặc biệt đó lại là một chiếc 3-Series cũ kỹ.

Nhưng tất nhiên mọi việc đều có cái lý của nó. Không phải tự nhiên người ta muốn so sánh một siêu xe tối tân bậc nhất thế giới với một chiếc xe thuộc thế hệ “ngày xưa”.

Chiếc BMW 3-Series tham gia cuộc đua này thuộc thế hệ E30. Chủ nhân của chiếc xe đã tiến hành nâng cấp tổng thể từ động cơ, hệ thống truyền động, hệ thống treo để chiếc xe có thể hoạt động ở hiệu suất cao. Thay vì sử dụng xăng thông thường, chiếc 3-Series sử dụng Ethanol E85 làm nhiên liệu. Dù không có số liệu về thông số kỹ thuật của chiếc xe, nhưng chắc chắn sức mạnh của chiếc 3-Series này là vô cùng khủng khiếp.

Cũng nhờ vậy mà cuộc đua trở nên gay cấn hơn. Siêu xe Ferrari 458 Italia vượt lên ngay khi cuộc đua bắt đầu, nhưng chỉ sau đó ít lâu chiếc BMW 3-Series độ đã nhanh chóng vượt lên nhờ sức mạnh từ khối động cơ tăng áp mới.

Tổng hợp