Đối với những ai từng xem và yêu thích bộ phim khoa học viễn tưởng Back to the Future, mẫu xe DeLorean cửa cánh chim luôn là biểu tượng không thể quên. Sau khi bộ phim được công chiếu từ năm 1985, không ít người đã ao ước sở hữu trong tay một chiếc xế hộp đặc biệt như DeLorean. Một trong số đó có ông Rich Weissensel đến từ Chicago, Mỹ.
 
img
DeLorean huyền thoại trong phim Back to the Future.

Tại garage của mình, ông Weissensel đã "nhào nặn" nhiều mẫu xe cực đặc biệt, mới nhất trong số đó là DeLorean Monster Truck. Được ra đời sau vài tuần lao động, "quái thú" của ông Weissensel lấy phần thân từ DeLorean 1981 và bộ khung của Chevrolet K5 Blazer 1970. Theo ông Weissensel, đây là DeLorean phiên bản "chân voi" duy nhất trên thế giới.

img
Xế "chân voi" DeLorean Monster Truck.
 
"Phần lớn những người sở hữu xe DeLorean đều biết, thật khó để lái một chiếc xế thể thao nhỏ xinh trong thời đại "bội thực" SUV như hiện nay", ông Weissensel viết trên trang web cá nhân. "Bạn sẽ nói sao khi thấy một chiếc DeLorean có thể cán bẹp những loại ôtô khác? Nghe có vẻ điên rồ nhưng đó chính là sự thật".

Sức mạnh của DeLorean Monster Truck bắt nguồn từ khối động cơ V8, dung tích 5,7 lít. Theo một số thông tin, ông Weissensel đã chính thức giới thiệu chiếc xế "khủng" của mình trong triển lãm DeLorean Car Show and Convention tại Orlando, Florida, Mỹ.

img
Ông Weissensel cầm lái chiếc xế "khủng".
 
Từ khi hãng DeLorean đóng cửa vào năm 1982, những người sở hữu xe do nhãn hiệu Ý sản xuất rơi vào tình trạng "rắn mất đầu". Hiện nay, chỉ có khoảng 6.500 chiếc DeLorean còn tồn tại trên toàn thế giới.
 
Ngoài Monster Truck, ông Weissensel còn tự mình chế tạo phiên bản limousine của DeLorean.
 
Cùng xem đoạn video ghi lại hình ảnh của DeLorean Monster Truck: