Cuộc khảo sát được tiến hành trên khoảng 1000 trẻ em từ 5-7 tuổi cho thấy trẻ em nghĩ rằng các ông bố có khả năng lái xe tốt hơn các bà mẹ, tuy nhiên thì các bà mẹ thường là người hài hước hơn khi lái xe.

43 % các em bé cũng cho biết những thói quen tồi tệ nhất của cha mẹ khi lái xe là việc cha mẹ nghe những thứ nhạc “khủng khiếp” mà chúng không thích, thường bật nhạc quá to (34 phần trăm) và thường giận dữ với các tài xế khác trên đường (21 phần trăm).

Rất ngạc nhiên là những đứa trẻ cho rằng các bà mẹ của chúng thường hay nói ngôn ngữ “không hay” hơn so với bố chúng. Không có gì  ngạc nhiên khi trẻ em bình chọn việc ăn đồ ngọt trong ô tô trong những chuyến hành trình dài được bình chọn là việc thích nhất của chúng.

Các ông bố đứng đầu trong việc bỏ phiếu về khả năng lái xe, đạt 51% số phiếu so với khoảng 45% cho các bà mẹ. Phần còn lại của phiếu cho một thành viên khác trong gia đình như ông bà. 

Nhưng khi nó đến khả năng tốt hơn trong việc đỗ xe, các ông bố chiến thắng với khoảng 58% số phiếu so với 36% cho các bà mẹ.

Nhà của ông bà nội ngoại là một điểm đến yêu thích của lũ trẻ, với khoảng 1/5 trẻ em liệt vào hàng đầu trong danh sách yêu thích. 

Khi được hỏi  về cách hiểu  về ý nghĩa của những nút bấm trên xe, những câu trả lời đáng yêu cho rằng  nút thắt dây an toàn như là 'ninja' và 'một nhà ảo thuật, và biểu tượng xăng xe thì trông như là người ngoài hành tinh'.