Top Gear, chương trình giải trí thuần túy về ô tô xe máy rất nổi tiếng của BBC vừa qua đã bị chỉ trích mạnh mẽ của công luận. Lý do bởi chiếc Ferrari sử dụng bởi nhóm làm chương trình trong sự kiện Top Gear tuần trước, diễn ra trực tiếp tại Hồng Kông, là Ferrari…giả.  

Trong chương trình này, 3 chiếc “Ferrari” đã khiến khán khả nghẹt thở vì thực hiện những cú đốt lốp đầy đẳng cấp, chỉ cách nhau vài inch trên sân khấu Acer Arena. Thế nhưng, sự thực đằng sau là những chiếc xe này không phải được sản xuất ở Maranello, quê hương bản quán của Ferrari mà  xuất xứ… Sagamihara, Nhật Bản.  

Thực tế, xe sử dụng trong chương trình có vẻ ngoài rất giống Ferrari 360s, nhưng lại làm từ chiếc… Toyota MR2. Rõ ràng, Ferrari “dỏm” có giá thấp hơn nhiều Ferrari thật, và chất lượng cũng không bằng. Ferrari 360s đã ngừng sản xuất từ năm 2005 và có giá khoảng 400.000 USD, trong khi MR2 mới nguyên chiếc giá chưa tới 50.000 USD. Điều đáng nói là một chương trình danh tiếng như Top Gear lại sử dụng… “đồ dỏm”. 

Các fan hâm mộ của chương trình tỏ ra rất tinh ý. Họ nói rằng khi xem show diễn, âm thanh uy lực quen thuộc từ động cơ V8 sử dụng trong xe Ferarri không hề xuất hiện, mà thay vào đó là tiếng nhạc “điếc tai” người làm chương trình cố tình chèn vào. Một fan hâm mộ đã cẩn thận kiểm tra hậu trường và phát hiện ra chiếc xe thiếu hốc hút gió sau, tỉ lệ không cân bằng ở phần kính chắn gió trước. Tiếp tục đi sâu tìm hiểu, sự thực là “Ferrari Top Gear” với phần vỏ động cơ trong suốt, lộ rõ rằng động cơ thiếu hẳn… một nửa số xylanh so với Ferrari tiêu chuẩn. 

Chính giám đốc chương trình tại Hồng Kông cũng tỏ ra bất ngờ với tin này. 

Ông James Cregeen, giám đốc chương trình tại Hồng Kông, phát biểu với Drive.com.au rằng ông không hề biết Ferrari sử dụng là giả. “tôi đã đứng rất gần xe, và trông chúng hoàn toàn giống xe thật”. 

Drive.com.au tỏ ra nghi ngờ rằng Top Gear đã cố tình sử dụng xe “dỏm” và lấp liếm che mắt khán giả. Tạp chí mạng này dẫn chứng, trong một thông cáo báo chí đưa ra trước đó, Top Gear tuyên bố rõ ràng: “3 chiếc Ferrari 360 spider sẽ lượn vòng quanh sân khấu với màn biểu diễn đầy kịch tính, chỉ cách nhau vài inch.” Thực tế rằng, người làm chương trình Top Gear đã sử dụng tiếng nhạc “điếc tai” làm át hẳn tiếng động cơ ‘khác lạ” của Ferrari “dỏm” cũng góp phần chứng minh thêm cho nhận định của họ.  
 
Theo Autoblog, người phát ngôn của Ferrari cho biết Top Gear đã thừa nhận sử dụng xe Ferrari giả, và ông khẩn thiết yêu cầu họ hãy dùng Ferrari chính hãng. Tuy nhiên, Philip Fleming, giám đốc truyền thông của BBC lại cho hay BBC đã có cuộc trao đổi với Ferrari, nhưng không thừa nhận vấn đề xe sử dụng trong chương trình là giả.

Phản ứng của người xem đã khá rõ ràng, họ phẫn nộ thắc mắc Top Gear nghĩ gì khi trình diễn với một chiếc xe “na ná Ferrari” trước mắt những khán giả rất tinh ý của mình? 

 
Tổng hợp