Tesla S là chiếc xe mới nhất của Tesla – Công ty đầu tiên sản xuất ra chiếc xe chạy điện hạng sang trên thế giới.

Theo như tiêu chí chúng tôi đề ra ngay từ những bài viết đầu tiên, chúng ta sẽ chỉ phân tích khía cạnh mỹ học của chiếc xe. Chúng tôi không quan tâm đến việc chiếc xe có trở thành một sản phẩm thương mại thành công hay không, có quá đắt hay không, nhanh như thế nào, số lượng sản xuất là bao nhiêu… Nhưng trong bài viết này chúng tôi sẽ thay đổi một chút ít trong cách đánh giá để có được cái nhìn toàn diện hơn về một chiếc Tesla S – một chiếc rất mới trên nhiều phương diện khác nhau đến mức ta có thể “lờ đi” việc đây là chiếc xe điện “có thật” đầu tiên. 

Khi nói về một chiếc xe hơi, người ta không chỉ nhìn ngắm, sờ bằng tay, cảm nhận mùi da mới, mà còn lắng nghe tiếng nổ của động cơ và “tiếng hát” từ ống xả. Tất cả những âm thanh đó đã trở thành một phần làm nên xúc cảm khi cầm lái một chiếc xe. Chúng ta thường bình phẩm về âm thanh tuyệt vời vang lên từ động cơ của một chiếc xe và tranh cãi với nhau về sự tự nhiên hay giả tạo của “âm hưởng” vang lên từ bộ xả giữa các nhà sản xuất xe hơi khác nhau. Bạn sẽ không có được cảm xúc âm thanh này với chiếc Tesla S và rất nhiều trong số chúng ta sẽ coi đây là một khuyết điểm. 

Sở hữu chiếc xe này với nhiều người không phải vì họ muốn bảo vệ hành tinh này mà phần lớn là do đây là một trong số các phương tiện tiến bộ nhất và đồng thời nó là một cách “đánh bóng” bản thân hữu hiệu. Không ngạc nhiên khi các ngôi sao, các chính trị gia lại ưa dùng xe điện, xe hybrid hay bất kỳ loại xe thân thiện với môi trường. Nhưng một điều nữa cũng cần khẳng định, Tesla S thu hút khách hàng, bởi khác với những xe điện nhỏ thô kệch trước nó, Tesla S có một thiết kế đẹp mắt và có phong cách. 

Tesla S có phần thân xe hợp thời trang của một chiếc của một chiếc mui kín truyền thống, giống với một chiếc coupe 4 cửa hơn là một chiếc xe 4 chỗ nhàm chán.  Một điểm rất hay là mẫu S của Tesla không cố tạo ra một thứ gì đó khác người. Mặc dù từ góc độ kỹ thuật, chúng ta biết rằng việc không sử dụng động cơ đốt trong cho phép nhà sản xuất có thể trang bị thêm cho xe nhiều thiết bị cơ khí khác, Tesla S không phải là một thử nghiệm để tạo ra một chiếc xe mới lạ hoặc để chứng tỏ rằng nó là một chiếc xe của tương lai.  

Tesla S là một chiếc xe đẹp như những chiếc xe được coi là đẹp hiện nay. Kích thước hoàn hảo, nắp lốc máy kéo dài mang đặc điểm của một chiếc xe hiện đại với một thân xe năng động. Bề mặt hai bên hông của xe có đủ độ căng cần thiết, rất đơn giản nhưng rất ưu nhìn. Chiếc xe gợi cho chúng ta nhớ đến những đường nét tuyệt đẹp của chiếc Jaguar XF khi nhìn từ hai bên thân xe. 

Ở phía trước, chúng ta có thể thấy tấm tản nhiệt hình thang úp được đặt ở vị trí rất thấp. Một lần nữa chính sự giản đơn của tất cả các chi tiết ở phía trước xe đã mang lại cho xe một dáng vẻ tao nhã. Và đây là một điều ngạc nhiên thú vị được tạo ra bởi một công ty mà mới chỉ ngày hôm qua còn đang lập trình ra các phần mềm, chẳng liên quan một chút gì đến phần cứng. Những gì chúng ta thấy ở đây tốt hơn rất nhiều so với những gì chúng ta từng thấy từ những công ty đến từ châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc… Một lần nữa chính phần nắp lốc máy dài đã tạo cho chiếc xe một dáng vẻ đầy tính hứu hẹn. 

Phần đuôi của Mẫu S mang nét giản dị đặc trưng như tất cả các chi tiết khác của xe. Một lần nữa chúng ta có thể thấy những nét tương đồng với chiếc Jaguar XF đặc biệt là khi nhìn vào chi tiết mạ Chrom chạy dài trên phần đuôi xe, chạy sâu vào tâm của đèn hậu. Một lần nữa nét thanh nhã và khỏe khoắn của những đường cong làm cho chiếc xe rất đẹp và ưu nhìn.  

Điều tuyệt vời về chiếc Tesla S là chiếc xe mang lại cảm giác thèm muốn được lái nó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tất nhiên, nó không hề giống với cách bạn muốn khi đứng trước một chiếc Ferrari hay một chiếc Lamborghini. Thay vào đó họ muốn thiết kế một chiếc xe mà khi nhìn vào nó bạn sẽ phải băn khoăn không biết cảm giác được lái một chiếc xe điện sẽ như thế nào. Và chưa từng có một chiếc xe điện nào trước Tesla S làm được điều này.

Và câu hỏi cuối cùng là Tesla S có phải là  một chiếc xe đẹp hay không? Tesla S, một chiếc xe có mui hiện đại, có phong cách và rất ưu nhìn mà không phải thử thách con mắt hay các giác quan của bạn. Chắc chắc đây là một thiết kế đẹp! Chiếc xe làm thay đổi cách nhìn của tất cả mọi người về một chiếc điện, trong tương lai nhưng chiếc xe chạy điện sẽ không nhàm chán, xấu xí, và thật sự rất lôi cuốn. 

Tesla S:

-           Sedan 7 chỗ (5 chỗ cho người lớn và 2 chỗ cho trẻ nhỏ), 4 cửa.

-           Giá xuất xưởng (chưa tính thuế): 49 900 USD.

-           Quãng đường di chuyển trong 1 lần sạc 480 km (300 dặm Anh), sạc đầy trong 45 phút với nguồn cao thế và trong một vài tiếng với nguồn điện tại hộ gia đình.

-           Tăng tốc từ 0 đến 60 km/h trong vòng 6 giây.
 
img

img

img

img

img

img

img

img
 
Theo Cardesign