Giới mê xe chắc không còn xa lạ với vị Sultan của xứ Brunei, người sở hữu một con số khổng lồ những siêu xe, xe cổ, xe thể thao: hơn 5000 xe sang gồm 531 Mercedes-Benz, 367 Ferrari, 362 Bentley, 185 BMW, 177 Jaguar, 160 Porsche, 20 Lamborghini v.v. Trong số đó phải đặc biệt kể đến 8 chiếc McLaren F1, 6 chiếc Dauer 962 LM, 1 chiếc xe CLK-GTR tay lái thuận duy nhất trên thế giới, 2 chiếc Jaguar XJR-15, 1 chiếc Porsche 959, 3 chiếc Cizeta V16T, 1 chiếc Lamborghini Diaglo Jota. 

Trong bộ sưu tập khổng lồ và xa xỉ này, có một chiếc Lamborghini độc nhất vô nhị, với kiểu dáng rất lạ mắt, là mẫu Estate LM002 7 chỗ, 2 ghế trước và 5 chỗ phần sau xe. Mẫu xe với phần hậu mở rộng này đã được đem đấu giá lần 2.  

Bên cạnh việc mở rộng phần hậu, nội thất của chiếc LM002 Estate, với rất nhiều cải tiến mới là điểm nhấn. Bên trong xe được trang bị ghế trước điều khiển điện, đầu CD và DVD, màn hình LCD, cửa trời điều khiển điện, nội thất ốp gỗ… 

Mẫu xe này tuy có thể hình của một mẫu offroad sắc sảo và cơ bắp, nhưng chủ yếu được chủ nhân giữ gìn như món đồ sưu tập. Xe mới chạy 5600 km kể từ khi rời nhà máy. Hiện chưa có mức giá chính thức cho chiếc xe này, nhưng “lý lịch” của nó đủ khiến người ta hình dung con số đó là không hề nhỏ. Chủ sở hữu của chiếc xe có vẻ ngoài rất khác thường này là những người rất nổi tiếng. Sau khi “đế chế xe hơi” của quốc vương Brunei sụp đổ, chiếc xe từng thuộc quyền sở hữu của cựu CEO của BMW và Volkswagen, Bernd Pischetsrieder.

img

img

img

img

img

 

Theo Carscoop