Nổi tiếng là tay đua kỳ cựu với 7 lần vô địch F1, Schumacher vẫn luôn mang trong mình tình yêu với trái bóng tròn sân cỏ. Anh khá tích cực tham gia các trận đấu từ thiện.
 
Schumacher đảm nhiệm vị trí đội trưởng đội Nazionale Piloti. Còn đội bóng All-Star, đeo bằng đội trưởng là Peter Leko - nhà vô địch cờ vua thế giới. Trận đấu diễn ra hồi hộp và hấp dẫn. Schumacher cũng chứng tỏ được bản lĩnh với những pha biểu diễn “nhà nghề”.

Dẫn đầu ghi bàn cho đội Nazionale Piloti là tay đua Maro Engel với 2 cú phá khung thành ngoạn mục. Bốn bàn thắng tiếp theo thuộc về 4 chân sút Giancarlo Fisichella, Felipe Massa, Giorgio Pantano và Zsolt Baumgartner. Đội đua F1 cũng tỏ rõ khả năng chơi bóng khá “nghệ” không kém cạnh với các cầu thủ thực thụ.

Hơn 22.000 khán giả đã tới cổ vũ trận đấu tại sân vận động quốc tế Puskas Ferenc, thủ đô Budapest. Kết quả giao hữu đạt tỷ số "trong mơ" 6 : 6 và số tiền thu được khoảng 60.000 Euro đều đưa vào tổ chức từ thiện Bildung für Kinder, Unesco.

img
 
img
Đội hình các sao F1
 
img
Các nữ cổ động viên nhiệt tình
 
img
Những pha trình diễn điệu nghệ
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
 
img
Michael Schumacher chúc mừng bàn thắng với Giancarlo Fisichella
 
img
Sebastian Vettel, tay đua mới của Đức (phải)
 
img
 
img
Đội trưởng Peter Leko (giữa)
 
img
Cú lừa bóng với vô địch cờ vua Peter Leko
 
img
Đội All-star mừng pha ghi bàn
 
img
Nico Rosberg
 
img
 
img
 

Theo Xinhua, Chessbase