Là sản phẩm của hãng Savage Rivale vốn không có tên tuổi đến từ Hà Lan, Roadyacht GTS hứa hẹn trở thành một giải pháp hữu dụng cho các đấng trượng phu. Với người trẻ tuổi, Roadyacht GTS sẽ là phương tiện để cánh mày râu thu hút các cô gái xinh đẹp. Trong khi đó, ở trường hợp của những quý ông có gia đình, Roadyacht GTS lại giải quyết được tình trạng khủng hoảng tuổi tứ tuần và có đủ chỗ cho cả gia đình họ cùng nhau vi vu.

Không giống những mẫu siêu xe hiện nay, Roadyacht GTS được trang bị 4 cửa và 4 chỗ. Thậm chí, mẫu siêu xe mới đến từ xứ sở hoa tulip còn có phần trần xe như xe mở mui. Tuy nhiên, nhiều người lại nghi ngờ tính năng vận hành của Roadyacht GTS vì phần trọng lượng bổ sung của cửa và hàng ghế sau cùng cấu trúc mui trần khiến mẫu siêu xe Hà Lan không thể chạy quá nhanh.
 
img

Trên thực tế, thông số vận hành của Roadyacht GTS không hề kém cỏi. Được trang bị động cơ V8, dung tích 6,2 lít, Roadyacht GTS sản sinh công suất 670 bhp. Dù có 4 cửa, Roadyacht GTS cũng chỉ nặng vỏn vẹn 1.280 kg, thậm chí còn nhẹ hơn nhiều mẫu siêu xe mang kiểu dáng coupe khác, kể cả Lamborghini Aventador LP700-4.

Nhờ đó, Roadyacht GTS có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 330 km/h. Cả hai thông số trên đều chấp nhận được trong làng siêu xe thế giới hiện nay.

img
 
Về mặt thiết kế, Roadyacht GTS được trang bị phần thân bằng sợi carbon cùng khung gầm đặc biệt. Bên dưới là bộ lazăng bằng magiê-carbon khá nhẹ và hệ thống xả làm từ titan.
 
Hiện nay, hãng Savage Rivale vẫn đang thử nghiệm và hoàn thiện Roadyacht GTS. Theo kế hoạch, Roadyacht GTS sẽ chính thức trình làng trong một triển lãm xe tại Trung Đông vào năm nay. Tạm thời, hãng sản xuất vẫn chưa công bố giá bán của Roadyacht GTS. Chỉ biết rằng, hãng đã nhận được 3 đơn đặt hàng dành cho Roadyacht GTS. Dự kiến, Savage Rivale sẽ bắt đầu giao Roadyacht GTS cho khách hàng vào năm 2013.
 
Theo Gizmag