Với sản phẩm này, người điều khiển môtô có thể làm nhiều việc cùng lúc như nghe nhạc từ iPod hoặc máy MP3, sử dụng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), và gọi điện thoại di động (có kết nối Bluetooth) mà không gặp những bất tiện như với điện thoại di động phải cầm tay.

Phiên bản 1.0 của sản phẩm này có khá nhiều hạn chế, như nhanh hết pin, âm thanh đơn chiều với bán kính truyền giới hạn 10m. Và tiêu chuẩn A2DP ra đời sau đó đã cải thiện được chất lượng âm thanh.

Phiên bản hiện được dùng nhiều nhất là 1.2, nhưng hai phiên bản 2.0 và 2.1 cũng đang ngày càng trở nên phổ biến. Phiên bản 3.0 vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu.

img

 
Mũ bảo hiểm lại này còn có vai trò thay thế bộ điện đàm, sử dụng trong trường hợp hai người đồng hành muốn trò chuyện với nhau. Nếu điện thoại di động của rung hay đổ chuông trong khi hai người đang mải trò chuyện, hệ thống cho phép bạn tạm ngừng nói chuyện để chuyển chế độ nghe điện thoại. Với GPS hoạt động cũng tương tự.
 
Sản phẩm được giới thiệu trên website News Motorbiker, với giá dao động trong khoảng hơn 100 euro cho tới 500 euro, tùy thuộc vào bộ phụ kiện.
 
img
 
img
 

Theo Topspeed, News.motorbiker