Được sáng lập bởi Henry Leland và Robert Faulconer, nhãn hiệu ô tô Cadillac đã có được chiếc xe đầu tiên vào tháng 10 năm 1902, cái tên Cadillac thể hiện sự tưởng nhớ tới người đã “khai sinh” ra Detroit năm 1701 - Ông Le Sieur Antoine de la Monthe Cadillac.

Chiếc Cadillac mang số hiệu 13 là một trong 3 chiếc xe được giới thiệu tại triển lãm ô tô tại New York vào tháng 1 năm 1903, 2 chiếc kia là 10 và 11. Sau đó chiếc xe này được mua bởi Thomas Winery tại Cucamonga, CA, và cũng tại đây năm 1973 chiếc xe lại tiếp tục được trình diện trước công chúng. Đến năm 1985 chiếc xelại tiếptục chuyển sang chủ mới làHerman Stoebel (hiện đã quá đời).

3 chiếc xe được giới thiệu tại New York Auto Show 1903 là những chiếc xe đầu tiên của Cadillac được “public” ra công chúng, đặc biệt là chiếc xe mang số 13 đã trở thành một nhân tố quan trọng trong lịch sử ngành công nghiệp xe hơi tại Mỹ.

Vào ngày 17 tháng 8 năm 2007 vừa qua chiếc xe đã được bán với giá 337,000 USD trong tuần lễ đấu giá xe cổ tổ chức bởi Bonhams và Butterfields dưới sự chứng kiến của ông Jim Taylor – chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Cadillac.
 
Hoàng Trần