Vừa qua, bảo tàng Ferrari với hai tòa nhà chính được thiết kế theo hai trường phái khác nhau tọa lạc tại Modena, Italia (quê hương của hãng xe Ferrari) đã bắt đầu mở cửa đón khách. Công trình này bao gồm cả những nét cổ điển và hiện đại. Một tòa nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 được bố trí nằm ngay sát một tòa nhà mới xây khác với mái nhôm màu vàng, tượng trưng cho màu sắc mà Ferrari sử dụng trên logo chú ngựa chồm của mình.

Không nói về tòa nhà được xây dựng từ đầu thế kỷ 19 mà hãy tập trung vào tòa nhà màu vàng mới được hoàn thiện của Ferrari. Nó được thiết kế bởi Future Systems, một công ty thiết kế có trụ sở tại London, nước Anh. Đặc biệt hơn khi bảo tàng của Ferrari được thiết kế bởi chính người sáng lập ra Future Systems là Jan Kaplický. Sau cái chết của Jan Kaplický vào đầu năm 2009, dự án sau đó được chuyển sang cho Shiro Studio nhưng vẫn có sự tham gia của Future Systems.
 
img
Mái trên của bảo tàng

Tòa nhà mới nằm ngay phía sau tòa nhà cũ, nơi từng là nơi làm việc và nhà ở của người cha đẻ ra Enzo Ferrari. Không giống như công trình của Ferrari ở Abu Dhabi sử dụng tông màu đỏ, bảo tàng tại Ý của hãng xe thể thao danh tiếng này sử dụng màu vàng cho phần mái. Trên phần mái này có các đường gân nổi để hút gió cũng như ánh sáng tự nhiên vào trong tòa nhà, lấy cảm hứng từ khe tản nhiệt trên nắp capo của những chiếc xe thể thao Ferrari. Ngoài ra, vật liệu kính cũng được sử dụng nhiều đê trang trí cho phần bên ngoài và bên trong của bảo tàng này.

Dự án xây dựng bảo tàng mang tên người sáng lập ra Ferrari là Enzo Ferrari được bắt đầu từ năm 2004 và hoàn thành gần đây. Bên trong trưng bày những sản phẩm, xe hơi đã làm nên thương hiệu Ferrari cũng như đánh dấu những cột mốc quan trọng của thương hiệu xe đua này.

img

img
Những chiếc xe được trưng bày

img

img

img
Quang cảnh trong bảo tàng


img
Bảo tàng nhìn từ bên ngoài


 
Theo Tinhte