Giải đua 24 Hours Of Lemons là giải đua kéo dài 24 tiếng dành cho các loại xe có mức nâng cấp không quá 500 USD. Vừa qua, trên đường đua này xuất hiện một chiếc Toyota Prius rất... "khác thường. Trông vẻ ngoài của chiếc Toyota Prius đời 2008 này khá nát, điểm nổi bật nhất khi nhìn vào chiếc xe là khối động cơ trồi lên ở nắp capô. 

Hệ thống Hybrid Synergy Drive hiện đại của xe đã hoàn toàn bị tháo bỏ, thay vào đó là khối động cơ ồn ào và mạnh mẽ V-Twin lấy từ chiếc Harley-Davidson Sporster 883 1986. Người chủ xe đã bỏ ra hàng trăm USD, hàng năm trời để lên ý tưởng thiết kế và nhiều giờ lao động để có thể đưa khối động cơ môtô lắp vào chiếc xe hybrid này.