Mặc dù ngày 15 tháng 11 tới đây, Giám đốc điều hành Tập đoàn ô tô lớn nhất châu Âu Volkswagen, Martin Winterkorn sẽ chính thức ngừng nhiệm vụ chèo lái của mình ở hãng xe hơi hạng sang Đức Porsche, ông vẫn nói về những thay đổi lớn giành cho Porsche. Một mục tiêu đặt ra trong tương lai gần đó là gấp đôi doanh số của hãng này trong vòng bốn năm tới.

Thật không dễ dàng để có thể đạt mục tiêu gấp đôi doanh số cho Porsche, dẫu vậy sự ra mắt phiên bản hạng sang Panamera có thể sẽ giúp thượng hiệu này vươn ra thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn. Đặc biệt, phiên bản máy dầu mẫu xe thể thao đa dụng Cayenne SUV đã góp công lớn đưa thương hiệu của Đức vượt ra khỏi quy mô không chỉ đơn thuần sản xuất các loại xe thể thao, và thực sự Panamera được kỳ vọng sẽ đưa hãng xe nổi tiếng này tiến thêm một nấc cao hơn.

Tuy nhiên đạt mức doanh số chạm đỉnh 150.000 đơn vị sản phẩm là con số khổng lồ. Ông Winterkorn phát biểu trên một tạp chí của Đức về quản lý kinh doanh rằng Porsche sẽ đạt được con số đó trước năm 2012 hoặc 2013.

Hiện một phiên bản xe hơi thể thao Boxter mới, có thể sẽ dựa trên kiểu dáng của mẫu concept ấn tượng VW Bluesport, sẽ ra mắt trong thời gian tới để đẩy con số doanh thu của Porsche thậm chí lên mức cao hơn. Với việc bổ sung các mẫu xe mới đó, hãng xe sang trọng Porsche đang tiến gần đến ngôi vị nhà sản xuất “đa tài” với đầy đủ các dòng xe, đối lập với vai trò truyền thống trước đây của hãng là chủ yếu tập trung vào dáng vẻ bề ngoài của các mẫu xe .

Thay đổi trên nhận được nhiều sự ủng hộ về lâu dài, song lựa chọn hợp nhất tập đoàn ô tô Volkswagen – Porsche AG lại có thể đã khiến cho Porsche gặp khó khăn hơn khi mà hãng này đang nợ hơn 90 tỷ USD. Mất đi sự độc lập lại càng khiến cho Porsche khó khăn hơn.

Kế hoạch sáp nhập hai công ty chế tạo ô tô Volkswagen – Porsche AG chính là để tạo dựng một liên minh lịch sử trong nghành công nghiệp ô tô Đức  và mục tiêu tăng doanh số lên gấp hai trong vòng bốn năm tới của Porsche cũng không nằm ngoài kế hoạch chung đó.


 Tổng hợp