Đối với một số người, việc được ngồi trong một chiếc Rolls-Royce Phantom mãi chỉ là mơ ước. Tuy nhiên, với một số người khác, ngay cả khi chết đi họ cũng muốn một lần nữa được chở đi bằng chiếc sedan xa xỉ này. Đó là lý do chiếc Phantom đặc biệt này được tạo ra…

Chiếc xe là bản độ đặc biệt được thực hiện bởi hãng Biemme Special Cars tới từ Ý. Trước đó Biemme Special Cars cũng đã được biết đến nhờ việc biến những chiếc xe sang trọng thành xe tang lễ, nhưng những chiếc xe sang trọng nhất mà Biemme Special Cars từng nâng cấp cũng chỉ là những chiếc E-Class hoặc CLS-Class. Đây là lần đầu tiên một chiếc Rolls-Royce Phantom được nâng cấp thành xe tang lễ. Chiếc xe sẽ được ra mắt tại một triển lãm riêng rành cho những chiếc xe tang lễ tổ chức vào cuối tuần này tại Bologna – Italia.

Chiếc xe tang lễ đặc biệt được độ lại từ chiếc Rolls-Royce siêu sang Phantom có tên Phantom B12, một cái tên quá đỗi lạ lùng với một chiếc xe tang lễ. Trục cơ sở của chiếc xe đã được kéo dài để tạo ra nhiều không gian hơn cho khoang để quan tài, và chiều dài của chiếc xe được tăng lên 7 mét. Để tối phù hợp với trọng lượng khi chiều dài của chiếc xe được mở rộng, đồng thời có thêm những bộ phận mới, Biemme Special Cars đã trang bị cho chiếc xe hệ thống treo khí nén, với chức năng tự động cân bằng.
 
img
Chiếc xe có chiều dài tới 7 mét

Toàn bộ phần thân xe được xây dựng từ nhôm, việc chuyển đổi từ một chiếc sedan siêu sang thành một chiếc xe tang lễ siêu sang được thực hiện hoàn toàn bằng tay tại xưởng sản xuất của Biemme Special Cars, bởi những nhân viên giỏi nhất của hãng. Biemme Special Cars cho biết, chiếc xe được xây dựng từ khoảng trên 600 chi tiết mới, toàn bộ được gắn với nhau bằng khoảng 200 mét mỗi hàn.

“Cabin” đặc biệt của chiếc xe với những đường nét thiết kế mềm mại, những đường bo tròn, kết hợp khá hài hòa với kiểu dáng tổng thể của chiếc Phantom. Tất nhiên là “vị khách đặc biệt” của Phantom B12 sẽ lên xe thông qua cửa sau. Những phần khác trong cabin xe vẫn giữ nguyên phong cách và sự xa xỉ vốn có ở những chiếc Phantom.
 
img
 “Cabin” đặc biệt dành cho những người đã khuất
Trái tim của chiếc xe vẫn là động cơ V12 6.75 lít lấy từ chiếc Phantom nguyên bản, công suất tối đa 453 mã lực từ động cơ này được chuyển đi thông qua hộp số tự động sáu cấp. Hiện giá của chiếc xe chưa được công bố, tuy nhiên, theo những nguồn tin không chính thức thì giá của chiếc xe tang lễ sang trọng này là 500.000 Euro – tương đương 662.000 USD.

Phantom B12 sẽ được ra mắt tại Tanexpo Funeral & Cemetery Trade Show, một triển làm riêng được tổ chức bởi ngành “công nghiệp tang lễ”. Các nhà tổ chức hy vọng triển lãm năm nay sẽ thu hút được hơn 16.000 khách tham quan đến từ 54 quốc gia trên thế giới.