Ngoài giải thưởng lớn nhất dành cho Nissan Leaf, Ban tổ chức còn “xướng tên” 3 mẫu xe khác. Cụ thể, Ferrari 458 Italia giành giải về tính năng vận hành, Aston Martin Rapide đứng đầu về thiết kế và Chevrolet Volt trở thành xe “xanh” của năm.

Được tổ chức hàng năm tại triển lãm New York, giải thưởng Xe của thế giới do một tổ chức độc lập phi lợi nhuận đứng đằng sau. Ban giám khảo của cuộc thi bao gồm 66 nhà báo quốc tế được chọn lựa từ nhiều quốc gia khác nhau. Mẫu xe giành chiến thắng không nhất thiết phải có mặt tại mọi thị trường trên thế giới. Điển hình như năm 2010, Volkswagen Polo đã giành giải Xe của thế giới dù chưa bao giờ đặt chân đến Mỹ. Điều quan trọng là mọi ứng cử viên tham gia cuộc thi đều có sức hút toàn cầu.
 
img
Nissan Leaf tại Lễ trao giải Xe của thế giới năm 2011.

Chiến thắng của Leaf là bằng chứng điển hình cho xu thế sử dụng xe điện tương lai. Đặc biệt hơn, thành viên nhà Nissan còn đánh bật hai đối thủ mạnh là Audi A8 và BMW 5-Series vốn rất sang trọng, mạnh mẽ, đẹp mã.

“Leaf là điểm đánh dấu cho mục tiêu mà ngành công nghiệp ôtô đang hướng đến”, ông Brian Carolin, phát ngôn viên của hãng Nissan, khẳng định. “Không phát thải khí độc hại và tiêu tốn nhiên liệu, đó là ưu thế vượt trội của Nissan Leaf. Trong tương lai, mọi khách hàng đều sẽ muốn sở hữu một mẫu xe như Nissan Leaf”.

img
Ferrari 458 Italia
 
img
Aston Martin Rapide

Trong khi đó, Ferrari 458 Italia lại vuột mất giải thiết kế đẹp nhất thế giới vào tay Aston Martin Rapide và chỉ trả ơn cho nhãn hiệu “ngựa chồm” bằng sự công nhận về tính năng hoạt động. Dù sao, 458 Italia vẫn có thể tự hào khi “hất cẳng” Mercedes-Benz SLS AMG và Porsche 911 Turbo để leo lên vị trí đầu tiên trong hạng mục vận hành.

Theo MSN