Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 1
Patria AMV (Armoured Modular Vehicle) là xe bọc thép chở quân hiện đại 8 bánh hơi do Phần Lan sản xuất. Mẫu xe này được liệt kê đầu tiên trong danh sách những BTR tốt nhất hiện nay. 

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 2
Patria AMV được tung ra thị trường từ năm 2004. Cho tới nay đã có gần 1.400 chiếc được đặt hàng bởi các nước Phần Lan, Croatia, Ba Lan, Slovenia, Nam Phi, Thụy Điển và UAE.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 3
Patria AMV có kíp lái 3 người và khả năng chở tối đa 10 binh sĩ. Vỏ thép có khả năng chống các thiết bị nổ tự tạo (IED), các loại mìn EFP. Giáp phía trước có thể chịu được đạn 30 mm. Ngoài ra, xe còn chịu được vụ nổ mìn không có vỏ tới 10 kg.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 4
Xe được trang bị vũ khí dạng modul như modul PML 127 OWS với súng 12,7 mm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động 800 km. (Patria AMV của quân đội Slovenia)

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 5
Boxer APC được đánh giá là một trong những xe BTR tốt nhất thế giới do ARTEC, một công ty liên doanh giữa Krauss-Maffei Wegmann (KMW) và Rheinmetall sản xuất với mục đích ban đầu là trang bị cho quân đội Đức.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 6
Boxer APC có khả năng chở tối đa 11 người, trong đó có 3 thành viên kíp xe. Vỏ xe kết hợp giữa giáp nhiều tầng và giáp nghiêng có thể chống các loại vật liệu nổ tự tạo và đạn thông thường. Xe cũng có thể chịu được một số loại mìn chống tăng và chống bộ binh, mảnh bom, mảnh pháo và thậm chí cả đạn 14,5 mm với góc tiếp túc tối đa 30 độ.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 7
Xe được trang bị hệ thống vũ khí FLW 200 điều khiển từ xa với súng 12,7 mm và súng phóng lựu 40 mm. Xe còn ứng dụng công nghệ người lính tương lai cho quân đội Đức.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 8
Boxer APC có tốc độ tối đa 103 km/h và tầm hoạt động 1.050 km.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 9
Piranha V là mẫu mới nhất thuộc dòng BTR Piranha – loại xe bọc thép bánh hơi đa năng do hãng MOWAG sản xuất.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 10
Piranha V chở được tối đa 13 người với vỏ giáp có thể chống được thiết bị nổ tự tạo, mìn EFP. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống bảo vệ tích cực và vỏ giáp bổ sung.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 11
Xe có thể tích hợp nhiều hệ thống vũ khí dạng modul khác nhau, từ vũ khí bộ binh hạng nhẹ cho tới các loại pháo như LANCE 30 mm.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 12
Với động cơ MTU và hệ thống lại hiệu quả FEDS, xe có tốc độ tối đa 100 km/h và tầm hoạt động 550 km.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 13
Pandur II 8x8 là phiên bản nâng cấp của Pandur 6х6 – mẫu BTR bánh hơi do General Dynamics European Land Systems-Steyr sản xuất. Mẫu xe này hiện có trong biên chế quân đội Czech và Bồ Đào Nha.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 14
Pandur II 8x8 có sức chứa lên tới 14 người gồm cả kíp lái và có thể được lắp đặt thêm các tấm giáp có khả năng chống được cả súng chống tăng vác vai.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 15
Tháp pháo SP30 của xe được trang bị pháo 30 mm MK 30-2. Quân đội Czech sử dụng pháo Mk44 Bushmaster 30 mm. Ngoài ra, Pandur II còn có súng máy 7,62 mm và lựu đạn khói 76 mm. Xe có tốc độ tối đa 105 km/h và tầm hoạt động 700 km.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 16
ARMA 8x8 APC là BTR bánh hơi dạng modul vừa mới được hãng Otokar Otomotiv Savunma Sanayi của Thổ Nhĩ Kỳ giới thiệu tại IDF 2013. Khung gầm của xe bọc thép này có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 17
Xe có kíp lái 2 người, gồm 1 lái và 1 chỉ huy cùng sức chứa tối đa 10 binh sĩ. Vỏ giáp có khả năng bảo vệ cao khi chống được các loại mìn lõm, đạn chống tăng vác vai, mìn EFP và vật liệu nổ tự tạo.

Những xe bọc thép hiện đại nhất thế giới 18
Xe có thể được trang bị súng 7,62 mm, hoặc 12,7 mm, hoặc tháp pháo cỡ nòng 20 mm, hoặc pháo Mizrak-30 (gồm pháo 30 mm, súng máy 7,62 mm và tên lửa chống tăng tầm xa L-UMTAS được dẫn đường bằng laser). Động cơ 6 xi lanh cho phép xe đạt tốc độ tối đa 105 km/h và tầm hoạt động 700 km.

Theo Đất Việt