Hầu hết mọi người đều phải thừa nhận Lamborghini là một chiếc xe tuyệt vời và nếu có thể hầu như ai cũng muốn có một chiếc xe như thế trong gara của mình. Sau đây là một số điều thú vị mà có lẽ bạn chưa biết về “Bò tót” Lamborghini.
img
 

 

 

1. Lamborghini được đặt tên theo tên của Ferruccio Lamborghini (1916 – 1993).
 
Ông chính là người sáng lập ra công ty vào năm 1963 ở tuổi 47. Công ty được đặt tại một làng nhỏ ở Italia có tên Sant'Agata Bolognese gần Bologna.

2. Ferruccio Lamborghini là một nhà sản xuất máy cày thành đạt. Ông có niềm đam mê cháy bỏng với những chiếc xe thể thao và có trong tay một bộ sưu tập nhiều siêu xe trong đó có cả những chiếc Maserati và Ferrari. Và ông chưa bao giờ hài lòng với những chiếc xe mà mình đang có cho tới một ngày ông quyết định chế tạo chiếc xe thể thao cho riêng mình. Logo của Lamborghini có hình bò tót là do Ferruccio sinh vào năm của bò.
 
img
 
3. Trước đây Lamborghini là một công ty độc lập nhưng ngày nay nó là một công ty thuộc sở hữu của Audi AG thuộc tập đoàn Volkswagen. Audi AG trở thành chủ sở hữu của Lamborghi  vào năm 1998. Lamborghini đã bị phá sản vào năm 1978 và đã từng thuộc sở hữu của Chrysler.
 
4. Chiếc Lamborghini đầu tiên được sản xuất là 350GTV vào năm 1963. Tốc độ 280 km/h của nó là một kỳ tích thời bấy giờ. Năm 1964 phiên bản nhỏ hơn của 350GTV xuất hiện dưới cái tên 350GT với tốc độ tối đa là 240 km/h. Countach ra đời 10 năm sau đó là chiếc Lamborghini đầu tiên có tốc độ trên 300 km/h.
 

img

5. Chính vào năm 1975 Walter Wolf, một ông trùm tư bản người Canada người sở hữu một đội đua F1 đã thuyết phục Lamborghini cho ra đời 3 mẫu siêu xe Countach. Phiên bản Wolf Countach có cùng động cở với phien bản gốc và có thể đại vận tốc 315 km/h.
 
img
 
6. Chưa từng có một chiếc Lamborghini nào có động cơ mà số xi lanh của nó nhỏ hơn 10 xi lanh. Hầu hết Lamborghini đều mang trong mình một trái tim V12 mạnh mẽ. Model gần đây nhất của Lamborghini – Gallardo – được trang bị động cơ V10.
 
img
 
7. Những chiếc Lamborghini trước đây trong gia đình Lamborghini có cửa mở kiểu “cắt kéo” đặc trưng - cửa xe được mở dựng lên theo phương thẳng đứng trên một bản là nằm gần phía trước cửa. Những chiếc Countach, Diablo và Murcielago đều có kiểu mở dựng nhưng Gallardo thì không. Hiện nay, Countach và Diablo đã không được sản xuất nữa. Vậy nếu bạn muốn một Lamborghini có kiểu cửa “cắt kéo” hãy tìm một chiếc Murcielago.

img

8. Chiếc Lamborghini nhanh nhất là chiếc Murcielago R-GT được chế tạo để tham dự Le Mans. Tốc độ tối đa mà “chú bò” này đạt được là 370 km/h. Model phổ thông có tốc độ nhanh nhất của Lamborghini là Murcielago LP640 với tốc độ tối đa là 340 km/h. Cả 2 đều sở hữu động có 12 xi lanh đặt theo hình chữ V (V12) với tổng dung tích trên 6000 cc.
 
img
 
Tổng hợp