1916 Cadillac Series 53
 
img

Trong ảnh là Tổng thống Woodrow Wilson đang diễu hành trên đường phố Boston trên một chiếc 1916 Cadillac Series 53. Cuộc diễu hành được tổ chức nhằm chào mừng chiến thắng của nước Mỹ trong Thế chiến thứ nhất vào năm 1919. Ở thời kỳ này, những chiếc Cadillac rất được ưa chuộng tại Châu Âu nhờ khối động cơ V8 mạnh mẽ và bền bỉ. Đây đồng thời cũng là cỗ máy V8 sản xuất đại trà đầu tiên của hãng Cadillac.

1928 Cadillac Series 341

Là một mẫu xe sở hữu không gian nội thất rộng rãi, 1928 Cadillac Series 341 được sử dụng vào cuối thời Tổng thống Calvin Coolidge. Vào thời điểm đó, đây là mẫu xe hoàn toàn mới và được trang bị động cơ V8, sản sinh công suất 90 mã lực, kết hợp với hộp số sàn 3 cấp. Ngoài ra, xe còn mang trên mình cụm đèn pha có thể chiếu nghiêng. Ra đời để dành cho Tổng thống Mỹ, 1928 Cadillac Series 341 kết hợp hài hòa giữa trình độ thủ công và tính thẩm mỹ cao.

Cadillac Town Sedan 1928
 
img

Sau vụ tấn công tại cảng Pearl, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã quyết định chuyển sang sử dụng một chiếc 1928 Cadillac Town Sedan bọc thép. Trước đây, chiếc xe từng thuộc quyền sở hữu của băng nhóm Al Capone.

Queen Mary và Queen Elizabeth

Vào năm 1938, hai chiếc Cadillac mui trần mang biệt danh Queen Mary và Queen Elizabeth đã được chuyển đến tay chính phủ Mỹ. Được đặt tên theo 2 tàu biển cỡ lớn vào thời điểm đó, Queen Mary và Queen Elizabeth dài 6.553 mm đồng thời nặng 3.474 kg. Chưa hết, hai chiếc Cadillac mui trần còn đi kèm một kho vũ khí nhỏ, bộ đàm 2 chiều và máy phát điện hạng nặng. Bền bỉ và đáng tin cậy, hai "nữ hoàng 4 bánh" đã phục vụ 3 đời Tổng thống Mỹ, từ Franklin D. Roosevelt, Harry S. Truman đến Dwight D. Eisenhower.

Cadillac Eldorado đời đầu tiên
 
img

Là một tín đồ của xế hộp, Tổng thống Eisenhower đã sử dụng một trong những chiếc Cadillac Eldorado đầu tiên được sản xuất. Có thể nói, Eldorado là đỉnh cao của lịch sử thiết kế xe hơi thế giới. Đây đồng thời cũng là mẫu xế hộp đầu tiên được trang bị kính chắn gió bọc xung quanh.

Queen Mary II và Queen Elizabeth II
 
img
Tổng thống John F. Kennedy trên một chiếc Cadillac.

Vào năm 1956, thế hệ thứ hai của Queen Mary và Queen Elizabeth đã ra đời để thay thế hai "người tiền nhiệm". Không chỉ đồng hành cùng Tổng thống Eisenhower, Queen Mary II và Queen Elizabeth II còn hộ tống John F. Kennedy cũng như Lyndon B. Johnson. Mãi đến năm 1968, cả hai chiếc xe mới bị xếp vào danh sách "nghỉ hưu".

Cadillac Fleetwood Limousine và Brougham 1983
 
img

Đây là hai chiếc xe Cadillac được sử dụng dưới thời Tổng thống Ronald W. Reagan. Theo một số tin đồn, chiếc Cadillac Fleetwood Limousine của Tổng thống còn xuất hiện trong bộ phim In The Line of Fire sản xuất năm 1993 với diễn viên chính là nam tài tử gạo cội Clint Eastwood. Tuy nhiên, trên thực tế, chiếc xe tham gia bộ phim chỉ là một bản sao được chế tạo kỳ công. Vì lý do an ninh, những chiếc xe hộ tống Tổng thống Mỹ không được sử dụng cho những nhiệm vụ "ngoài luồng".

Dòng xe Cadillac 1993

Dòng xe Cadillac được sử dụng dưới thời Tổng thống William J. Clinton và chính quyền Mỹ năm 1993 đánh dấu một thời kỳ hoàn toàn mới. Trước đó, những chiếc xe phục vụ Tổng thống thường được lắp ráp đại trà nhưng phải qua bàn tay "phù phép" của những hãng sản xuất limousine. Tiền lệ đó chỉ thay đổi vào năm 1993 khi hãng Cadillac "bao trọn gói" quá trình thiết kế, phát triển và lắp ráp xe dành cho Tổng thống Mỹ. Đến nay, truyền thống ấy vẫn được lưu giữ với những chiếc xe Tổng thống mang thông số kỹ thuật riêng biệt.

Cadillac One
 
img

Được gọi với biệt danh "quái thú", Cadillac One là cỗ máy có nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Barack Obama. Sở hữu phong cách thiết kế và cơ cấu kỹ thuật đậm chất Cadillac nhưng chiếc limousine đồ sộ lại có những đặc điểm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếc thay, chỉ có một số ít những người thuộc nhóm thiết kế mới nắm rõ thông số kỹ thuật của Cadillac One.

Theo egmCarTech