Mưa to và ngập lụt luôn là ác mộng với mọi người tham gia giao thông bởi những nguy cơ như đường trơn trượt, dễ xảy ra tai nạn hoặc làm hỏng các phương tiện giao thông. Để giải quyết vấn đề này, một loại nhựa đường công nghệ cao đã được công ty Larfarge của Anh nghiên cứu và phát triển.

Về cơ bản, loại nhựa đường mới này có kết cấu rỗng đến 20-35% ở giữa giúp nước trên bề mặt có thể thẩm thấu qua các lỗ nhỏ li ti trên mặt đường và lưu giữ lại ở giữa các lớp nhựa đường. Điều này có thể giảm được lượng nước trên bề mặt đường giúp xe không bị mất ma sát khi đi trên đường ướt và đặc biệt có thể giảm hẳn ngập lụt.

Theo hãng sản xuất, loại nhựa đường đặc biệt có thể hấp thụ 600 lít nước trên 1 mét vuông và tốc độ hấp thụ nước lên tới 4.000 lít/phút. Ngoài ra, với việc ngậm nước dưới bề mặt đường, công nghệ đường nhựa này còn giúp giảm nhiệt cho mặt đường vào những ngày nắng nóng bởi lượng nước bên dưới sẽ giống như một hệ thống làm mát, giúp toả nhiệt cho mặt đường.

Đoạn video thử nghiệm thực tế dưới đây đã chứng minh khả năng hấp thụ nước hoàn hảo của loại nhựa đường này. Nếu trong tương lai, loại nhựa đường này được áp dụng tại Việt Nam, người dân có thể yên tâm vì không phải lo đối mặt với cảnh "phố cũng như sông" mỗi khi trời mưa to nữa.