Như đã thành thông lệ, trong các triển lãm xe, từ nhỏ đến lớn, bao giờ cũng có sự góp mặt của dàn chân dài bắt mắt. Nổi bật trong số đó là những cô nàng người mẫu xe tại Trung Quốc. Họ luôn xuất hiện với gương mặt trang điểm kỹ lưỡng và phong cách ăn mặc đa dạng, phần lớn là gợi cảm hoặc thậm chí hở hang quá mức theo xu hướng thịnh hành hiện nay tại các triển lãm ở Đại lục.

Thế nhưng, đằng sau nụ cười tươi tắn dưới ánh đèn tại các triển lãm xe là những ngày dài làm việc hiếm có lúc nghỉ. Cùng tìm hiểu một ngày của cô người mẫu xe cực gợi cảm có tên Du Diệc Phi

Mới 23 tuổi, Diệc Phi đến từ tỉnh Tân Cương nằm ở miền Tây xa xôi của Trung Quốc. Đến Quảng Châu, cô sống trong một căn hộ nhỏ ở ngoại ô cùng với 2 người bạn gái khác. Giá thuê nhà là 2.500 Nhân dân tệ, tương đương 400 USD, một tháng.

Theo Diệc Phi, cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 14 tuổi. Tuy nhiên, lúc đó, Diệc Phi chỉ làm mẫu ở những khu vực xung quanh Bắc Kinh như một công việc làm thêm bên cạnh sự nghiệp đèn sách của mình. Đến năm 21 tuổi, Diệc Phi chuyển tới Quảng Châu vì Bắc Kinh tập trung quá nhiều những cô người mẫu gốc gác nông thôn khác.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 1

Hàng ngày, Diệc Phi vẫn chăm chỉ đọc thư điện tử và truy cập một số trang web về thời trang. Phần lớn quần áo của Diệc Phi đều do cô tự mua theo hình thức trực tuyến. Cô dành khoảng 2.000 Nhân dân tệ, tương đương 321 USD, để mua quần áo mỗi tháng.

Cách đây không lâu, Diệc Phi đã làm người mẫu cho hãng xe Landwind tại triển lãm Quảng Châu 2012. Theo Diệc Phi, trong thời gian diễn ra triển lãm, cô phải làm việc 17 tiếng một ngày.

Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 2
 
Diệc Phi bắt đầu một ngày mới bằng việc dậy từ sáng sớm để chuẩn bị. Cô trang điểm trong vòng 30 phút. Tất nhiên, đây không phải là lần trang điểm duy nhất trong ngày của cô.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 3
 
Diệc Phi đón tàu điện ngầm để đến triển lãm như mọi người bình thường khác. Cô mất khoảng 1 tiếng để di chuyển và tiêu 6 Nhân dân tệ cho tiền vé, tương đương 0,9 USD, để mua vé tàu. Cô ăn mặc khá giản dị và kín đáo, khác hẳn với trang phục tại triển lãm. Tuy nhiên, với chiều cao lên đến 1,8 m, Diệc Phi gây không ít sự chú ý.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 4
 
Đến trung tâm triển lãm, Diệc Phi nhanh chóng thay quần áo tại khu dành riêng cho hãng Landwind. Nhờ làm nghề người mẫu xe, Diệc Phi có thể thay quần áo rất nhanh. Sau đó là đến màn làm tóc với sự giúp đỡ của một cô trợ lý.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 5
 
Mỗi ngày, cô hút 10 điếu thuốc, thường là vào lúc giải lao trước khi ra khu trưng bày xe. 10 cũng là số lần Diệc Phi thay quần áo một ngày. Toàn bộ những trang phục cô mặc về cơ bản đều giống nhau. Chúng rất ngắn và hở hang.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 6
 
Khi triển lãm chính thức mở cửa đón khách là lúc Diệc Phi tạo dáng bên chiếc Landwind X5. Vẻ gợi cảm của cô khiến các phóng viên và khách tham quan tỏ ra vô cùng phấn khích, đặc biệt là các đấng mày râu.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 7
 
Sau đó, cô chuyển sang chiếc xe đua đường trường của Landwind. Tại Trung Quốc, dòng xe đua cũng thu hút khá nhiều sự chú ý của khách tham quan và phóng viên ôtô.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 8
 
Kết thúc ngày làm việc, bàn chân của Diệc Phi sưng phồng vì cô phải đeo giày cao gót quá lâu. Rõ ràng, người mẫu xe cũng chẳng phải nghề sung sướng như nhiều người vẫn nghĩ.
 
Cùng xem một số hình ảnh khác về một ngày làm việc của Du Diệc Phi:
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 9
Diệc Phi phải dậy sớm để chuẩn bị.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 10
Cô kéo rèm trong căn hộ thuê lúc 6h sáng.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 11
Chuẩn bị trang điểm.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 12
Đồ nghề trang điểm của Diệc Phi.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 13
Chuẩn bị ra khỏi nhà.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 14
Chờ tổng duyệt trước giờ mở cửa triển lãm.
 
Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 15
Tổng duyệt bắt đầu.

Một ngày của người mẫu xe cực gợi cảm 16
Tỏa sáng trước ống kính phóng viên và khách tham quan.