Một trong những tâm điểm của triển lãm Detroit 2012 sắp tới chính là phiên bản độ từ chiếc Dodge Charger nhà Chrysler – Dodge Charger Redline. Mopar sẽ đem một loạt gói nâng cấp công nghệ trên chiếc R/T.

img
Dodge Charger đang "nóng lòng" chờ được ra mắt tại Detroit 

Khách hàng sẽ được lựa chọn ba gói kit trang bị theo từng cấp độ: Gói cấp độ 1 bao gồm các trang bị nội và ngoại thất, gói 2 giúp tăng hiệu suất của xe, và gói trang bị đặc biệt cấp độ ba sẽ đưa sức mạnh của chiếc xe lên một tầm cao mới.
 
img
Ba gói kit nâng cấp sẽ "thay đổi" "chàng cơ bắp" Dodge Charger R/T

Gói kit 1 chủ yếu là những thay đổi về hình thức, với cánh hướng gió cạnh lưới tản nhiệt bằng chất liệu sợi cacbon. Các fan hâm mộ vẫn nhận ra logo quen thuộc của dòng xe Dodge qua bộ khung lưới tản nhiệt hình chữ thập đặc trưng, sơn đồng màu với thân xe. Để phần đầu xe nổi bật hơn, Mopar đã thiết kế thêm đường gân đen hình chữ thập nổi bật "ngự" phía trên bộ khung viền màu cơ bản.

Mâm xe được thiết kế theo phong cách Mopar Envy có kích cỡ 20 x 8 inch đem lại vẻ mạnh mẽ thể thao cho “quý ông” Dodge Charger, kết hợp với phần mái màu đen mờ bằng chất liệu nhựa vinyl. Mopar cũng ứng dụng các chất liệu mới trên phiên bản độ, như tay nắm cửa và cánh hướng gió phía sau – được chia thành 3 phần – chế tạo từ chất liệu sợi cacbon. Thiết kế logo R/T trên tay nắm dễ nhắc người ta nhớ đến chiếc Charger phiên bản 1970 “đình đám”, khiến cho Dodge Redline gây ấn tượng “dễ thân” ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Nội thất tạo được điểm nhấn ở bảng đồng hồ và hộp số viền chất liệu nhôm, đồng thời pedan được trang bị miếng ốp bằng thép không rỉ.
 
img
Mopar cung cấp các gói độ cả về nội và ngoại thất của chiếc xe.
 
Bỏ qua phần “hình ảnh”, gói kit thứ hai đi thẳng vào một “mục tiêu” đầy hào hứng: Tăng hiệu suất của xe. Chỉ với một chút ít thay đổi, chiếc xe đã có thể đem lại một cảm giác khác hẳn. Bên cạnh đó, Mopar cũng củng cố hệ thống phanh và khả năng xử lý của xe. Hệ thống ống xả công nghệ cat – back của hãng độ, giúp tăng hiệu suất của Dodge Charger Redline lên tối đa 15%, khuếch đại tiếng “gầm gừ” và “con hổ” trở nên oai phong hơn hẳn. Một thanh chống hình tháp được thiết kế ngay phía trước thanh giằng giúp khung gầm trở nên cứng cáp hơn, và miếng đệm phanh hiệu suất cao giúp tăng độ bền trong suốt quá trình sử dụng.
 
img
Dodge Charger Redline sẽ có hiệu suất cao hơn nhờ gói kit nâng cấp thứ 2.
 
Và khác biệt hoàn toàn với 2 gói kit phía trên, gói kit nâng cấp của cùng của Mopar chỉ đưa ra một “mặt hàng” duy nhất: Động cơ V8, 7.0L Gen III 4269 của Mopar với khả năng sản sinh ra công suất 598 mã lực và giảm đi 45 kg trọng lượng sẽ thay thế cho động cơ HEMI V8 5.7L, công suất 375 mã lực của Dodge Charger R/T. Tuy nhiên, khách hàng nên cân nhắc khi lựa chọn gói trang bị nâng cấp này bởi về mặt kỹ thuật, chúng sẽ khiến chiếc xế cưng của bạn không được phép lưu thông trên đường phố.
 
img
Dodge Charger Redline hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của triển lãm Detroit năm nay.

 
Theo autoevolution