Trong những ngày vừa qua, những du khách ở Công quốc Monaco đã được "mở mang tầm mắt" khi những tín đồ siêu xe giàu có đến từ khắp nơi trên thế giới tập trung tại đây. Sự kiện thu hút hàng loạt dân chơi xe chính là triển lãm Top Marques Monaco 2012 vốn chỉ dành cho giới thượng lưu.

Từ trước đến nay, Monaco vốn nổi tiếng như thiên đường hấp dẫn của những người giàu có nhất trên toàn thế giới. Hàng năm, Monaco đã đón tiếp biết bao lượt khách thượng lưu đến nghỉ dưỡng và tiêu tiền. Không dừng ở đó, Monaco còn là địa điểm lý tưởng cho một trong những triển lãm siêu xe xa xỉ "nhất quả đất".

Đã có không ít triệu phú Châu Âu tìm đến Monaco trong thời gian diễn ra triển lãm Top Marques 2012. Đây là sự kiện đã được tổ chức trong suốt 9 năm vừa qua.
 
img
Cặp đôi Pagani Zonda (phải) và Koenigsegg CCX (trái).

Trong số những chiếc siêu xe được mang đến Monaco, đông đảo nhất phải kể đến dòng Pagani Zonda. Ngoài ra, còn có những "mãnh thú" như Koenigsegg CCR sở hữu vận tốc tối đa 394 km/h. Trong khi đó, không thiếu những chiếc siêu xe Lamborghini, Noble và Ferrari "gầm rú" trên đường đua nổi tiếng của Monaco.

img
Mercedes-Benz McLaren Stirling Moss nổi bật trên đường phố Monaco.
 
Nhìn vào dàn siêu xe hội tụ ở Monaco, có thể nhận ra sự hiện diện của Mercedes-Benz McLaren Stirling Moss. Chiếc siêu xe trị giá 600.000 bảng Anh gây ấn tượng với thiết kế không kính chắn gió.
 
img
Bugatti Veyron Sang Noir phủ lớp bọc màu lạ.
 
Không kém phần long trọng, người dân Monaco cũng chứng tỏ độ chịu chơi bằng những chiếc Bugatti Veyron trị giá lên đến 1,5 triệu bảng Anh.

May mắn thay, tay máy Alex Penfold đã kịp ghi lại những hình ảnh ấn tượng của dàn siêu xe đến Moncao. Cậu sinh viên 18 tuổi hiện đang học ngành nhiếp ảnh tại Workingham, Berkshire, cho biết: "Ai cũng biết sẽ có cơ hội chứng kiến những chiếc siêu xe đáng kinh ngạc tại Monaco. Tuy nhiên, tôi không hề biết lại nhiều như thế".

"Tôi không chắc có nơi nào trên thế giới thu hút một lượng siêu xe lớn đến thế trong một khoảng thời gian ngắn như Monaco", Penfold chia sẻ thêm.

img
"Thiên nga" nước Anh, Aston Martin Cygnet.
 
Nổi bật giữa dàn siêu xe là "thiên nga" bé nhỏ Aston Martin Cygnet. Được phát triển dựa trên Toyota iQ, mẫu xe hạng sang nhỏ xinh đến từ Anh đã bắt đầu có mặt trên thị trường vào năm ngoái với giá 31.000 bảng. "Trên đường phố Monaco tràn ngập những chiếc Bugatti, Koenigsegg và Pagani. Tuy nhiên, một trong những chiếc xe thu hút sự chú ý nhất lại là Aston Martin Cygnet. Tôi nghĩ, mọi người nhìn Cygnet như một trò đùa hơn là xe đặc biệt".
 
Một số hình ảnh khác của dàn siêu xe tại Monaco:
 
img
GTA Spano được trang bị động cơ 8,3 lít và sở hữu giá bán 750.000 bảng Anh.

img
Mercedes-Benz SLS Roadster màu đỏ-đen do Hamann độ.

img
Theo sau Lamborghini Gallardo mui trần là chiếc Ferrari F430.

img
Bugatti Veyron màu đen kẹp giữa hai chiếc Ferrari 458 Italia.

img
Noble M600 rực rỡ sắc cam.

img
Hai "ông hoàng" Bugatti Veyron.

img
Mercedes-Benz SLS Roadster bản độ của Hamann sóng đôi với Koenigsegg CCX.

img
Bộ ba Ferrari F430, Enzo và Lamborghini Aventador.

img
Ferrari 599 phiên bản độ Mansory Stallone dẫn đầu một đoàn siêu xe phía sau.

Theo Dailymail