Chiếc máy bay có khả năng đi vào sản xuất hàng loạt và do công ty Martin Aircraft phát triển. Chiếc Martin Jetpack nặng 113 kg. Nếu phải chở theo một người có cân nặng trung bình, Jetpack có khả năng vượt quãng đường xa khoảng 48 km (nửa giờ bay mới phải nạp nhiên liệu).

Jetpack lần đầu ra mắt tại Triển lãm kỹ thuật bay hàng không thử nghiệm AirVentura tại bang Wisconsin, Mỹ. "Ba lô" bay chỉ được thử nghiệm cách mặt đất có 1,8 mét và có thể lơ lửng trong trạng thái đứng yên, vận tốc cao nhất là 100km/h. Dù sản phẩm vẫn trong quá trình hoàn thiện nhưng Martin cho biết công ty ông đã bắt đầu tiếp nhận đơn đặt hàng.

Jetpack đã được bay thử hàng trăm lần với độ cao 2 mét. Theo tính toán của ông, Martin Jetpack có thể bay được trung bình từ 450 - 600 m.
 
Nhà phát minh còn trang bị thêm dù quân sự đề phòng máy bay... rơi từ độ cao 120m! Martin nói: “Đây là sản phẩm Jetpack thành công đầu tiên và an toàn nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nó cũng có thể khiến nhiều người yếu tim phát hoảng…”
 
Sau 27 năm miệt mài, giấc mơ bay của ông đã thành sự thật. Martin chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn làm ra một sản phẩm vượt qua những khái niệm bay thông thường. Con người sẽ có cảm giác như tự bay trong không trung. Giấc mơ đó không chỉ là của riêng tôi mà nó sẽ được chia sẻ cho tất cả mọi người."
 
Jetpack khá gọn nhẹ, không tốn nhiều diện tích để cất giữ. Đặc biệt, đây là loại máy bay siêu nhẹ, người sử dụng sẽ không cần có bằng lái.
 
Dự kiến, Jetpack sẽ ra mắt thị trường trong năm tới, giá khởi điểm khoảng 100.000 USD và mỗi khách hàng sẽ phải đặt cọc 10.000 USD.
 

Video biểu diễn máy bay "ruồi" Jetpack (Youtube) 
 
img
img 
img
img

Theo Topspeed, NewYorkTimes