Đây là màn trình diễn của một phi công người Argentina tại căn cứ không quân ở Antarctica. Trong một cuộc đột kích mang tính biểu diễn, nhóm phóng viên ảnh đứng trên đường băng đã có một phen hết hồn khi phi công cho máy bay bay sát đầu họ.

Toàn bộ sự việc đã được quay lại bằng camera. Máy bay được sử dụng để biểu diễn có tên Hercules của không quân Argentina. Qua đoạn video, có thể thấy chiếc máy bay chỉ cách vài mét so với đầu của nhóm phóng viên ảnh.

Màn biểu diễn máy bay nguy hiểm của phi công 1
Chiếc máy bay lượn lờ trên đầu nhóm phóng viên ảnh.

Hercules chính là loại máy bay từng được quân đội Argentine sử dụng để tấn công tàu bay của Anh trong cuộc xung đột Falkand giữa hai nước vào năm 1982. Với khả năng bay ở tầm thấp, Hercules có thể tấn công những mục tiêu nổi trên mặt nước rất tốt.

Tuy nhiên, trong thời bình, Argentine Hercules chỉ được dùng để biểu diễn. Đáng tiếc thay, phi công lái máy bay đã quá tự tin với màn biểu diễn khiến các phóng viên ảnh sợ hãi.

Thậm chí, màn biểu diễn của phi công người Argentina còn bị một số đồng nghiệp chỉ trích trên diễn đàn mang tên The Aviationist. "Thật điên rồ khi làm như vậy chỉ để nhận những lời trầm trồ của đám đông bên dưới", một phi công trên diễn đàn chia sẻ.

"Trước đây, đã có không ít phi công bỏ mạng vì trò biểu diễn tương tự. Đây là màn biểu diễn thường được gọi bằng cái tên flat-hatting. Khi còn học ở trường, các phi công đã được dặn là đừng biểu diễn flat-hatting", người phi công trên cho biết thêm.

Cùng xem đoạn video ghi lại màn biểu diễn nguy hiểm của phi công người Argentina: