Đây là một trong những dự án xây dựng độc đáo và lớn nhất trong ngành công nghiệp ôtô. Bảo tàng Porsche trưng bày những chiếc xe trong vòng một thế kỷ trở lại đây. Porsche hy vọng bảo tàng sẽ thu hút khoảng 200 000 lượt người tham quan hàng năm. 
 
img
Hiện tại có hơn 80 xe trưng bày trên tổng diện tích khoảng 5600m2. Trong đó phải kể đến Delugan Meissl - khu trưng bày theo phong cách kiến trúc Viên, trưng bày từ chiếc Lohner Porsche có trục bánh xe “thần kỳ” đến xe hybrid đầu tiên trên thế giới được thiết kế năm … 1900. Đặc biệt tất cả mọi ngả đường trong bảo tàng đều dẫn tới chiếc Porsche 911 nổi tiếng.  
 
img

Khu trưng bày chính được làm bằng cấu trúc thép tựa trên 3 trụ lớn, tạo thành hình mái hộp có chỗ cao nhất  tới 60m. 

“Đây là địa điểm kinh doanh mới tại Porscheplatz” – chủ tịch hãng Porsche, ông Wendelin Wiedeking phát biểu, “chúng tôi không chỉ sử dụng bảo tàng vào mục đích trưng bày, mà đó còn là nơi để quảng bá thông tin và những điều mà Porsche muốn đem đến cho cộng đồng”. 
 
img

Một số xe quan trọng được đem trưng bày, như chiếc Type 64, thiết kế lại năm 1939, được xem như là “Porsche nguyên gốc”; “con bọ” Volkswagen 1950 đầy chất hình tượng; Porsche 356 năm 1948 – mệnh danh là chiếc mui trần số 1; một “con nhện” Porsche 550 đời 1956, và một vài chiếc Porsche 959 và Carrera GT. 

Buổi lễ khai trương sẽ vinh danh vai trò to lớn của hãng Porsche trong ngành công nghiệp ôtô. Và có một chi tiết khá thú vị là ngày tổ chức buổi lễ - ngày 31 tháng 1 – chính là ngày mà  4 năm trước bản thiết kế bảo tàng chính thức được lựa chọn.
 
img

img

img

img

img

img

Theo Motorauthority