Điểm đặc biệt đầu tiên của IS250C đó chính là khả năng đóng mở chiếc mui được làm từ hợp kim nhôm aluminum chỉ vỏn vẹn 20 giây.

Mẫu xe được giới thiệu tại Paris lần này sở hữu động cơ 5L V6, 205 mã lực (153kW) như  giống  mẫu IS250 salon. Ngoài các phần như nắp ca-bô, tay nắm cửa, gương chiếu hậu được giữ nguyên thì các phần ngoại thất khác được thiết kế lại hoàn toàn như: kính chắn gió được mở rộng tăng khả năng quan sát, đèn sương mù, phía sau cụm đèn lùi được và xi-nhan được kéo lại gần nhau.

Nội thất hệ thống âm thanh “hàng hiệu” của Mark Levinson vẫn được giữ nguyên nhưng được gắn thêm thiết bị triệt tiêu âm thanh mỗi khi xe mở mui. Ngoài ra, nhà sản xuất còn thiết kế lại túi khí lớn ở hai bên sườn.

Lexus dự định ra mẫu IS mới này vào mùa hè 2009 tại Châu Âu. Tại các thị trường khác và giá hiện vẫn chưa công bố.
 
 
img
 
img

img

img

img

img

img

Theo MotorAuhority