Trước đây, hãng Maybach từng trình làng mẫu xe 62 Landaulet cực sang trọng. Giờ đây, đến lượt hãng Lexus ra mắt phiên bản Landaulet của riêng mình. Được phát triển dựa trên mẫu sedan "đầu đàn" LS 600h, phiên bản Landaulet sẽ xuất hiện trong lễ cưới Hoàng tử Albert II của Monaco.

Như đã biết, cụm từ "Landaulet" dùng để chỉ kiểu thiết kế phổ biến trong những năm đầu của thế kỷ trước. Về cơ bản, Landaulet là những mẫu sedan thông thường nhưng đi kèm trần nỉ có thể gập gọn về phía sau. Đối với trường hợp của LS 600h Landaulet, hãng Lexus đã trang bị cho chiếc limo sang trọng của mình phần trần xe bằng polycarbonate một mảnh trong suốt.
 
img

Mục đích ra đời của Lexus LS 600h Landaulet là phục vụ trong đám cưới Hoàng gia Monaco khi Hoàng tử Albert II kết hôn với Carlene Wittstock tại Monte Carlo vào ngày 2/7 tới. Trước đó, hãng Lexus đã từng ký hợp đồng với Hoàng tử Albert II để trở thành nhãn hiệu "ruột".

Quá trình biến Lexus LS 600h thành phiên bản Landaulet được tiến hành dưới bàn tay của hãng Carat Duchatelet đến từ Bỉ. Với sự trợ giúp của các kỹ sư Lexus tại Brussels, dự án LS 600h Landaulet kéo dài khoảng 2.000 giờ lao động. Hãng Carat Duchatelet chủ yếu tập trung vào việc biến đổi LS 600h mà vẫn duy trì chất lượng và công nghệ gốc.

img
 
Để gia cố thân vỏ cho Lexus LS 600h Landaulet, hãng Carat Duchatelet đã dùng cấu trúc tổ ong với chất liệu là Kevlar và sợi carbon. Ngoài ra, phần trần xe trong suốt cũng là một thử thách không nhỏ đối với các kỹ sư tham gia dự án. Với cấu trúc 1 mảnh và không gia cố hay đi kèm trụ đỡ, phần trần xe bằng polycarbonate dày 7,6 mm và chỉ nặng 25,8 kg. Để ghép trần xe vào thân LS 600h, hãng Lexus đã phối hợp với một công ty của Pháp chuyên cung cấp vật liệu tương tự cho ngành công nghiệp hàng không, ví dụ như kính chắn gió máy bay phản lực và buồng lái chiến đấu cơ.

Trong ngày cưới, Lexus LS 600h Landaulet sẽ được dùng để chở vợ chồng Hoàng tử Albert II đi một vòng quanh thành phố Monte Carlo. Trong suốt hành trình này, chiếc xe sẽ dùng năng lượng điện và không phát thải khí độc hại. Sau khi kết thúc lễ cưới, chiếc xe sẽ được trưng bày trong bảo tàng Oceanographic tại Monaco.

Motorauthority - Theo MaskOnline